Lầu Năm Góc lên tiếng về con số thương vong vụ không kích Syria

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích mới đây ở Syria. Ảnh: Maxar
Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích mới đây ở Syria. Ảnh: Maxar
TPO - Lầu Năm Góc hôm thứ Hai, 1/3, cho biết cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Syria hồi tuần trước đã tiêu diệt một chiến binh lực lượng dân quân thân Iran, và làm bị thương 2 người khác.

Theo Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby, phía Mỹ tin rằng vụ không kích ngày 25/2 ở Syria “có khả năng đã khiến một chiến binh lực lượng dân quân thân Iran thiệt mạng và 2 chiến binh khác bị thương”.

Chính quyền Tổng thống Biden trước đó cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo thương vong từ vụ đánh bom, trong khi có một số nguồn tin tiết lộ vụ không kích đã khiến 17 đến 22 người thiệt mạng.

Ngày 25/2, hai máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã thả 7 quả bom dẫn đường nhằm vào cơ sở mà Lầu Năm Góc cho là trung tâm hậu cần cho lực lượng dân quân thân Iran ở Syria, gần biên giới Iraq.

Đây là chiến dịch sử dụng vũ lực quân sự đầu tiên của chính quyền ông Joe Biden, vốn từng nhấn mạnh sau khi nhậm chức rằng Washington có kế hoạch tập trung nhiều hơn vào những thách thức do Trung Quốc đặt ra, thay vì tình hình ở Trung Đông.

Các cuộc không kích đã thu hẹp cánh cửa ngoại giao giữa Mỹ và Iran, như Washington nói vài ngày trước đó rằng họ sẵn sàng chấp nhận lời mời từ Liên minh châu Âu để cùng Iran và các cường quốc thế giới khác thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran.

Tuy nhiên, hôm Chủ nhật, Iran tuyên bố từ chối lời đề nghị đàm phán trực tiếp với Mỹ từ EU.

Một quan chức cấp cao của chính quyền ông Biden cho biết phản ứng của Iran là đáng thất vọng.

Theo Theo NBC News
MỚI - NÓNG