Mỹ có ca tử vong đầu tiên vì Covid-19, ông Trump trấn an dư luận

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng trấn an người dân khi cơ quan y tế nước này tuyên bố Mỹ vừa ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì Covid-19.

Theo RT, ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 ở Mỹ được công bố hôm thứ Bảy, 29/2, bởi cơ quan y tế bang Washington.

Thông tin chi tiết về bệnh nhân chưa được tiết lộ, ngoại trừ việc ca tử vong được ghi nhận ở quận King.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng chiều cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố nạn nhân là “một phụ nữ gần 60 tuổi, vốn có sức khỏe không ổn định”.

Ông Trump thừa nhận có khả năng số ca mắc Covid-19 ở Mỹ sẽ gia tăng, tuy nhiên vẫn nhấn mạnh “15 ca bệnh đã hồi phục hoàn toàn hoặc đang hồi phục”.

Tổng thống cũng tuyên bố ông sẽ gặp đại diện các công ty dược phẩm tại Nhà Trắng vào thứ Hai để thảo luận về việc phòng chống virus, bao gồm cả việc sáng chế và phân phối vắc xin.

Ông Trump cảnh báo giới truyền thông “không nên kích động hoảng loạn, vì không có lí do gì để hoảng loạn”.

Ông nhấn mạnh việc nhiễm Covid-19 “rất khó xảy ra đối với hầu hết mọi người”, và “không phải ai mắc bệnh cũng sẽ tử vong”.

“Nếu bạn khỏe mạnh, bạn có thể sẽ phải trải qua một quá trình điều trị. Và bạn sẽ ổn thôi”, ông Trump nói.

Trước đó, trong bài phát biểu Bắc Charleston, bang Nam Carolina, ông Trump cáo buộc đảng Dân chủ đã “chính trị hóa” virus, biến dịch bệnh trở thành “một trò lừa bịp mới”.

Phát ngôn này của ông Trump lập tức bị đảng Dân chủ phản ứng dữ dội.

Chính quyền Tổng thống Trump đã yêu cầu rót 2,5 tỉ USD vào quỹ khẩn cấp để ứng phó với Covid-19. Tuy nhiên, đảng Dân chủ cho rằng con số này là quá thấp.

Hiện, tại Mỹ đã ghi nhận 62 ca mắc Covid-19, với 1 ca tử vong.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG