Mỹ: Hơn 62.000 nhân viên y tế mắc COVID-19, gần 300 người tử vong

Ảnh: Getty
Ảnh: Getty
TPO - Con số này cao gấp hơn 6 lần so với lần báo cáo cuối cùng hồi giữa tháng Tư của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Hãng tin CNN dẫn nguồn CDC Mỹ cho biết có khoảng 62.344 nhân viên y tế nước này đã mắc COVID-19, và ít nhất 291 người đã tử vong.

Con số này trên thực tế có thể cao hơn, vì CDC chỉ có dữ liệu thống kê số ca tử vong của khoảng một nửa tổng số nhân viên y tế mắc COVID-19.

Ngoài bác sĩ và y tá, dữ liệu thống kê không bao gồm những người khác làm trong lĩnh vực sức khỏe.

Lần cuối cùng CDC đề cập đến số nhân viên y tế mắc COVID-19 là vào ngày 15/4.

Ở thời điểm đó, số y bác sĩ mắc COVID-19 và 9.282 trường hợp.

Tính đến chiều 27/5, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đã lên tới 1.681.418 ca, với 98.929 ca tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

New York vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 363.836 ca bệnh và 29.302 ca tử vong. Đứng sau New York là các bang New Jersey, Illinois, California.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG