Mỹ phun hơi cay để giải tán dòng người di cư giáp biên giới

Một gia đình người di cư chạy trốn trong hoảng loạn bởi hơi cay mù mịt
Một gia đình người di cư chạy trốn trong hoảng loạn bởi hơi cay mù mịt
TPO - Cánh cửa biên giới Mỹ - Mexico tại San Diego đã bị đóng lại sau khi một nhóm người di cư từ phía Mexico đã ồ ạt tràn vào khu vực giáp ranh, khiến lực lượng biên phòng Mỹ phải phun hơi cay để giải tán đám đông.

Khoảng 500 người di cư từ phía Mexico đã tràn vào các khu vực đang được cảnh sát Mỹ phong tỏa, gần với cánh cửa biên giới Mỹ - Mexico. Các di dân đã cố gắng vượt qua ranh giới, buộc các lực lượng chức năng Mỹ phải phun hơi cay để giải tán họ. Cảnh tượng người di cư chạy tán loạn, hò hét trong làn khói gây náo loạn cả khu vực, mà trong số đó có không ít em nhỏ.

Những người di cư đã đi thành hàng đoàn lớn từ sân vận động, nơi mà họ tập trung thành số đông từ trước đó. Khi đến khu vực biên giới, một số người đã tách ra thành nhóm, nhằm hướng về phía nước Mỹ, cố lợi dụng những khoảng trống sơ hở để vượt qua. Khi các lực lượng Mỹ cố gắng giải tán đám đông, các di dân đã "cố phá hủy hàng rào an ninh và tìm mọi thứ để ném vào lực lượng của chúng tôi", theo lời Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen.

Lực lượng Biên phòng và Hải quan cho biết, người di cư đã ném gạch đá về phía họ, làm bị thương một số nhân viên. Vụ việc căng thẳng lần này nằm trong một loạt vụ đụng độ, kể từ khi người di cư Trung Mỹ đến Tijuana, Mexico từ vài tuần nay, với hy vọng mong manh sẽ được định cư tại Mỹ. Dòng người di cư đã dần trở nên mất kiểm soát, gây ra các vụ đụng độ với các lực lượng chức năng Mỹ và cả Mexico.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố đóng cửa biên giới tiếp giáp khu vực Tijuana, trong khi thị trưởng thành phố này đã kêu gọi Chính phủ Mexico và cộng đồng quốc tế hỗ trợ. Cũng vào tối 25/11, cảnh sát Tijuana đã bắt giữ 39 người vượt biên trái phép vào Mỹ. Bộ trưởng Nội vụ Mexico cho biết, những người vượt biên trái phép sẽ bị trục xuất về quê nhà của họ.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG