New York có số ca mắc COVID-19 nhiều hơn bất kì quốc gia nào khác

Một nhân viên y tế ở Brooklyn, New York. Ảnh: Getty
Một nhân viên y tế ở Brooklyn, New York. Ảnh: Getty
TPO - Mỹ hiện có tổng cộng 466.299 ca mắc COVID-19, đứng đầu thế giới. Trong đó, hơn 159.000 ca bệnh tập trung ở bang New York.

Theo số liệu thống kê mới nhất, trong ngày 9/4, bang New York (Mỹ) ghi nhận thêm 10.000 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh ở đây lên 159.937 ca.

Con số này cao hơn tổng số ca mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha (153.222 ca, đứng thứ hai thế giới), Italy (143.626 ca, đứng thứ ba thế giới), và gần gấp đôi Trung Quốc - nơi dịch bệnh bùng phát, hiện có hơn 82.000 ca.

Bang New York hiện đang được coi là tâm dịch COVID-19 ở Mỹ. Một nửa số ca bệnh ở bang này tập trung tại thành phố New York, với hơn 87.000 ca.

Ở một diễn biến liên quan, các quan chức New York cho biết những người tử vong vì COVID-19 nhưng không có thân nhân đến nhận có thể sẽ được chôn cất trên đảo Hart, phía Đông Bronx, để giảm tải cho các nhà xác địa phương.

Trước đó, suốt nhiều thập kỉ, đảo Hart đã được sử dụng để chôn cất những người qua đời nhưng không tìm thấy thân nhân.

New York có số ca mắc COVID-19 nhiều hơn bất kì quốc gia nào khác ảnh 1

Các thi thể được chôn cất trên đảo Hart. Ảnh: AP

New York có số ca mắc COVID-19 nhiều hơn bất kì quốc gia nào khác ảnh 2

Ảnh: Reuters

Tính đến 15h ngày 10/4, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 1,6 triệu ca, lên tới 1.603.330 ca, với 95.758 ca tử vong.

Theo Theo CNN, Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.