Người Trung Quốc đội chai nhựa, bọc túi nilon để tránh lây virus corona

TPO - Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều người Trung Quốc đã tận dụng chai nước, túi nilon để bảo vệ cơ thể trước sự lây lan nhanh chóng của dịch viêm phổi do virus corona.

Theo Daily Mail, bức ảnh được ghi lại ở sân bay Vancouver (Canada) cho thấy một phụ nữ Trung Quốc sử dụng chai nhựa đội đầu thay vì đeo khẩu trang và kính bảo hộ.

Hình ảnh tương tự cũng xuất hiện tại một nhà ga ở Hồng Kông.

Người Trung Quốc đội chai nhựa, bọc túi nilon để tránh lây virus corona ảnh 1

Một phụ nữ đội chai nhựa ở sân bay Vancouver. Ảnh: Facebook

Người Trung Quốc đội chai nhựa, bọc túi nilon để tránh lây virus corona ảnh 2

Ảnh: Twitter

Người Trung Quốc đội chai nhựa, bọc túi nilon để tránh lây virus corona ảnh 3

Ảnh: Facebook

Người Trung Quốc đội chai nhựa, bọc túi nilon để tránh lây virus corona ảnh 4

Ảnh: Twitter

Bức ảnh khác cho thấy một gia đình có con nhỏ tự bọc mình bằng bao nilon khi đứng chờ làm thủ tục ở sân bay.

Người Trung Quốc đội chai nhựa, bọc túi nilon để tránh lây virus corona ảnh 5

Ảnh: Twitter

Thậm chí, một người đàn ông Trung Quốc còn cẩn thận đội mũ bảo hiểm che kín đầu khi lên máy bay từ Thượng Hải (Trung Quốc) đến Perth (Úc).

Người Trung Quốc đội chai nhựa, bọc túi nilon để tránh lây virus corona ảnh 6

Ảnh: 7News

Tình trạng thiếu thiết bị bảo hộ đang diễn ra khá phổ biến ở một số tỉnh thành của Trung Quốc.

Các chuyên gia y tế nước này kêu gọi người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh dùng chung đồ ăn và dụng cụ để giảm nguy cơ lây nhiễm virus.

Người Trung Quốc đội chai nhựa, bọc túi nilon để tránh lây virus corona ảnh 7

Người Trung Quốc tự chế khẩu trang để phòng ngừa virus corona.

Người Trung Quốc đội chai nhựa, bọc túi nilon để tránh lây virus corona ảnh 8
 

Virus corona có thể lây lan qua việc ho, hắt hơi, và thời gian ủ bệnh có thể kéo dài tới 14 ngày.

Hầu hết các ca nhiễm virus corona đều tập trung ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, cụ thể là Vũ Hán – thành phố 11 triệu dân.

Đây được cho là nơi bùng phát dịch viêm phổi do virus, sau khi virus lây từ động vật sang người tại một khu chợ hải sản.

Tính đến hết ngày 29/1, số ca nhiễm virus corona ở Trung Quốc đã lên tới 7.771 người. Tổng số ca nhiễm virus trên toàn thế giới là 7.894 người. 170 người đã thiệt mạng. 

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG