Ông Biden lỡ lời tuyên bố ‘200 triệu người sẽ chết vì COVID-19’

Ông Joe Biden xuất hiện tại buổi vận động tranh cử ở Philadelphia. Ảnh: Reuters
Ông Joe Biden xuất hiện tại buổi vận động tranh cử ở Philadelphia. Ảnh: Reuters
TPO - Ứng viên bầu cử Tổng thống Mỹ Joe Biden gây xôn xao khi tuyên bố “ước tính 200 triệu người sẽ chết vì COVID-19’ ngay khi ông kết thúc bài phát biểu.

Phát biểu tại Philadelphia hôm Chủ nhật (20/9), ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã khiến những người tham dự buổi vận động tranh cử không khỏi ngạc nhiên khi đưa ra tuyên bố sốc về số người chết vì COVID-19.

“Người ta ước tính rằng 200 triệu người sẽ chết, có thể ngay sau khi tôi kết thúc bài phát biểu này”, ông Biden nhấn mạnh.

Theo RT, ứng viên 78 tuổi có thể đang đề cập đến con số gần 200.000 người Mỹ đã tử vong vì COVID-19, nhưng lỡ lời nói nhầm thành 200 triệu người.

Cách đây vài tháng, ông Biden từng đưa ra tuyên bố tương tự khi nói rằng “hơn 120 triệu người Mỹ đã tử vong vì COVID-19”, trong khi con số thực tế ít hơn 1.000 lần.

Hồi tháng 2, ông Biden thậm chí còn nói rằng “150 triệu người Mỹ đã chết vì bạo lực súng đạn kể từ năm 2007”, nhưng con số này cực kì phi lí vì tương đương gần một nửa dân số Mỹ.

Các phát ngôn khó hiểu của ông Biden khiến nhiều người lo ngại về độ minh mẫn của ứng viên U80.

Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần công kích đối thủ và cho rằng ông Biden không còn đủ tỉnh táo để làm lãnh đạo. Thậm chí, ông Trump còn cáo buộc ông Biden sử dụng chất kích thích để cải thiện khả năng diễn thuyết trước đám đông.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.