Ông Biden nói nước Mỹ dưới thời ông Trump 'không an toàn'

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden phát biểu trong cuộc vận động ngày 31/8 ở Pennsylvania. Ảnh: Reuters
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden phát biểu trong cuộc vận động ngày 31/8 ở Pennsylvania. Ảnh: Reuters
TPO - Trong bài phát biểu vận động tranh cử tại Pennsylvania, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã kêu gọi truy tố những kẻ bạo loạn, cướp bóc, đồng thời chỉ trích Tổng thống Donald Trump vì kích động bạo lực ở các thành phố Mỹ.

Bài phát biểu của ông Biden tại bang chiến địa Pennsylvania là lời phản bác mạnh mẽ nhất trước những cáo buộc của ông Trump, rằng ứng viên đảng Dân chủ “không quyết liệt với tội phạm”, và các lãnh đạo đảng Dân chủ “đã mất kiểm soát trong bối cảnh các cuộc biểu tình nổ ra ở khắp nơi”.

“Bạo loạn không phải là phản đối. Cướp bóc không phản đối. Đốt phá không phải là phản đối”, ông Biden nói từ một nhà máy thép ở Pittsburgh. “Đó là hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng, và những người làm điều đó phải bị truy tố.”

Ông Biden nói nước Mỹ dưới thời ông Trump 'không an toàn' ảnh 1

Cuộc vận động tranh cử của ông Biden được tổ chức tại một nhà máy, và tuân thủ quy định giãn cách phòng COVID-19. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong đại hội đảng Cộng hòa, Tổng thống Trump đã tự tin tuyên bố ông là người đại diện cho “luật pháp và trật tự”. Đảng Cộng hòa phủ nhận việc ông Trump “làm trầm trọng thêm tình hình bạo lực bằng những lời lẽ mang tính kích động”.

Tuy nhiên, cựu Phó Tổng thống Biden lại cáo buộc ông Trump đang gieo rắc hỗn loạn.

“Vị Tổng thống này từ lâu đã xa rời mọi quy chuẩn đạo đức”, ông Biden nói. “Ông ấy không thể ngăn chặn bạo lực vì suốt nhiều năm, ông ấy đã dung dưỡng cho bạo lực.”

Ứng viên Biden từng nhiều lần lên án tình trạng mất trật tự tại các cuộc biểu tình, nhưng đã bảo vệ những người biểu tình ôn hòa vì cho rằng công lý phải được thực thi trong các trường hợp “cảnh sát sử dụng bạo lực với lí do không chính đáng”.

Ông Biden cũng cho rằng nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump “không được an toàn”, khi COVID-19 giết chết hàng nghìn người mỗi tuần, và nền kinh tế đang không ngừng lao dốc.

Cựu Phó Tổng thống nói rằng ông muốn xây dựng một đất nước an toàn trước dịch bệnh, tội phạm, bạo lực sắc tộc…, và “được bảo vệ trước nguy cơ Tổng thống Trump cầm quyền thêm 4 năm”.

Ông Biden nói nước Mỹ dưới thời ông Trump 'không an toàn' ảnh 2

Các phóng viên theo dõi cuộc vận động của ông Biden. Ảnh: Reuters

Chuyến thăm của ông Biden đến Pennsylvania – một bang chiến địa quan trọng, từng giúp ông Trump giành chiến thắng năm 2016 – là một trong những chuyến đi hiếm hoi của cựu Phó Tổng thống. Vì từ tháng 3 đến nay, ông Biden chủ yếu làm việc tại quê nhà Delaware do dịch COVID-19 bắt đầu lây lan rộng rãi.

Theo Reuters, trong kì tranh cử lần này, ông Biden sẽ tăng cường đến vận động tại những bang chiến địa quan trọng.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra khắp nước Mỹ từ sau vụ người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát khống chế dã man đến tử vong ở Minneapolis.

Tuần trước, biểu tình lại ran rộng ở Kenosha (bang Wisconsin) sau khi cảnh sát bắn Jacob Blake (một người Mỹ gốc Phi) nhiều phát trước mặt các con của anh này.

Căng thẳng giữa các nhóm biểu tình đối lập đã gia tăng dẫn đến nhiều vụ nổ súng gây. Một thiếu niên da trắng đã bị buộc tội bắn ba người biểu tình, khiến hai người tử vong, ở Kenosha.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ đến thăm Kenosha vào ngày 1/9, nhưng Thống đốc bang Wisconsin đã khuyên ông nên tránh xa khu vực này. Nhà Trắng cho biết đã nố lực để tiếp cận gia đình Jacob Blake nhưng không được.

Trong khi đó, ông Biden đã nhanh chóng kết nối với gia đình Blake, và cho biết sẽ sớm đến thăm Wisconsin.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG