Ông Kim Jong-un tặng súng lục cho chỉ huy quân đội

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Nhân kỉ niệm 67 năm ngày kí Hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un đã viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ, và tặng súng lục cho các quân nhân.

Hãng thông tấn KCNA hôm nay, 27/7, đưa tin Chủ tịch Kim đã viếng thăm mộ những liệt sĩ Triều Tiên thiệt mạng trong chiến tranh liên Triều, nhân kỉ niệm 67 năm ngày kí Hiệp định đình chiến.

“Chiến công bất diệt của những người đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc sẽ mãi toả sáng trong lịch sử”, ông Kim nói.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Kim chủ trì một buổi lễ tại trụ sở Uỷ ban Trung ương Đảng, và tặng súng lục phiên bản lưu niệm “Núi Trường Bạch” cho các chỉ huy của lực lượng vũ trang.

“Đây là biểu tượng cho sự tin tưởng và kì vọng lớn lao mà Đảng đặt lên vai các chỉ huy thế hệ mới, những người sẽ hoàn thành sự nghiệp cách mạng bằng cách nắm chắc vũ khí cách mạng”, Chủ tịch Kim nhấn mạnh.

Ông Kim Jong-un tặng súng lục cho chỉ huy quân đội ảnh 1

Ảnh: Rodong Sinmun

Ông Kim Jong-un tặng súng lục cho chỉ huy quân đội ảnh 2

Ảnh: Rodong Sinmun

Ông Kim Jong-un tặng súng lục cho chỉ huy quân đội ảnh 3

Ảnh: Rodong Sinmun

Ông Kim Jong-un tặng súng lục cho chỉ huy quân đội ảnh 4

Ảnh: Rodong Sinmun

Ông Kim Jong-un tặng súng lục cho chỉ huy quân đội ảnh 5

Ảnh: Rodong Sinmun

Đáp lời Chủ tịch Kim, các chỉ huy quân đội đã “nhìn lên cờ Đảng và cam kết sẽ giữ chặt khẩu súng lưu niệm của lãnh đạo tối cao trên ngực cho đến khi qua đời”, theo KCNA.

Hiệp định đình chiến được kí kết ngày 27/7/1953 để tạm thời chấm dứt chiến tranh liên Triều. Triều Tiên và Hàn Quốc về lí thuyết hiện vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Và  Triều Tiên đã đặt tên cho ngày 27/7 là Ngày Chiến thắng.

Núi Trường Bạch là ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động nằm trên biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc. Đây cũng là điểm cao nhất trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.