Phá vỡ sự im lặng, đồng minh của ông Trump chúc mừng ông Biden đắc cử

Lãnh đạo phe đa số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell. Ảnh: ABC.
Lãnh đạo phe đa số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell. Ảnh: ABC.
TPO - Sau hơn một tháng “im hơi lặng tiếng”, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ là ông Mitch McConnell đã lên tiếng chúc mừng việc ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nước này sau khi các cử tri đoàn đã bỏ phiếu xác nhận.

"Hôm nay tôi muốn chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden", thượng nghị sĩ Mitch McConnell phát biểu bên ngoài phòng họp của Thượng viện Mỹ ở điện Capitol.

Bên cạnh đó, ông McConnell cũng gửi lời chúc mừng “nữ phó tướng” của ông Biden là bà Kamala Harris khi nhấn mạnh "tất cả người dân Mỹ đều có thể tự hào rằng đất nước này lần đầu tiên có một nữ phó tổng thống đắc cử".

Trước đó, sau khi cử tri đoàn tại Mỹ đã bỏ phiếu và chính thức xác nhận ông Joe Biden sẽ là vị Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ thì Tổng thống Trump vẫn chưa chấp nhận thua cuộc, đồng thời tiếp tục đưa ra những cáo buộc được cho là “vô căn cứ” về những hành vi gian lận bầu cử trong cuộc bỏ phiếu này.

Được biết sau khi Tổng thống Trump chính thức rời khỏi Nhà Trắng thì ông McConnell sẽ trở thành quan chức cấp cao nhất của đảng Cộng hòa ở chính trường Mỹ, nếu như chính đảng này tiếp tục nắm đa số tại thượng viện Mỹ trong nhiệm kì 2 năm sắp tới, do đó lời chúc mừng của ông tới vị tổng thống đắc cử thuộc đảng Dân chủ mang ý nghĩa không hề nhỏ.

Ở một diễn biến khác, trong ngày hôm qua (15/12), Tổng thống đắc cử Mỹ cũng tới bang Georgia để vận động tranh cử cho hai ứng viên thuộc đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử cho hai ghế thượng nghị sĩ của tiểu bang này vào đầu năm sau.

Nếu như cả hai ứng viên thuộc đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu nói trên (sẽ diễn ra vào ngày 5/1 sắp tới) thì chính đảng này sẽ cân bằng số thượng nghị sĩ (50-50) so với Đảng Cộng hòa, trong khi sẽ tiếp tục kiểm soát Hạ viện Mỹ trong 2 năm sắp tới, qua đó giúp cho những chính sách của Tổng thống đắc cử Joe Biden có thể được thông qua dễ dàng hơn.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG