Phát hiện virus gây bệnh dịch hạch, cơ quan y tế Mỹ phát cảnh báo khẩn

Ảnh minh họa: Getty
Ảnh minh họa: Getty
TPO - Một con sóc đã được xác nhận dương tính với virus gây bệnh dịch hạch ở thành phố Morrison (hạt Jefferson, bang Colorado, Mỹ), theo cơ quan chức trách địa phương.

Trong thông cáo báo chí, các quan chức y tế cho biết đây là trường hợp dương tính với virus gây bệnh dịch hạch đầu tiên ở hạt Jefferson. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định khả năng truyền bệnh dịch hạch sang người là “cực kì thấp”.

Các quan chức y tế kêu gọi người dân nên thận trọng vì thú cưng rất dễ mắc bệnh qua vét cắn của các cá thể bọ chét nhiễm virus.

Họ khuyến cáo người dân địa phương nên tránh cho thú hoang ăn, đồng thời kiểm tra sức khỏe cho thú cưng thường xuyên, và giữ cho môi trường sống sạch rác để tránh thu hút động vật hoang dã.

Các triệu chứng phổ biến của bệnh dịch hạch là sốt cao, ớn lạnh, đau đầu, buồn nôn, sưng hạch. Các triệu chứng thường xuất hiện trong vòng 2 đến 7 ngày sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh.

Đầu tháng này, ít nhất 3 ca mắc dịch hạch đã được ghi nhận ở Mông Cổ, và 1 ca khác được báo cáo ở Nội Mông (Trung Quốc).

Tình trạng này khiến nhiều người lo ngại về sự bùng phát trở lại của căn bệnh từng gây ra đại dịch Cái chết đen ám ảnh hồi thế kỉ 14.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định dịch bệnh nếu bùng phát cũng sẽ được ngăn chặn nhanh chóng.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG