Quân đội Myanmar phát hiện thông tin tài chính bí mật từ cố vấn bà Suu Kyi

0:00 / 0:00
0:00
Tướng Min Aung Hlaing - người đang nắm quyền điều hành Myanmar sau cuộc đảo chính. Ảnh: Reuters
Tướng Min Aung Hlaing - người đang nắm quyền điều hành Myanmar sau cuộc đảo chính. Ảnh: Reuters
TPO - Lãnh đạo quân đội Myanmar – Tướng Min Aung Hlaing hôm thứ Hai (8/3) cho biết cơ quan điều tra đã phát hiện ra một số thông tin tài chính bí mật sau khi bắt giữ cố vấn người Australia của bà Aung San Suu Kyi.

Thông tin tài chính bí mật

“Nỗ lực bỏ trốn ra nước ngoài của cựu Cố vấn kinh tế đối ngoại cho chính phủ - Sean Turnell – đã được ngăn chặn kịp thời. Thông tin tài chính bí mật của chính phủ đã được phát hiện thông qua Turnell. Các cơ quan liên quan đang thực hiện những hành động pháp lý cần thiết”, đài MRTV dẫn lời lãnh đạo quân đội.

Trước đó, Australia đã kêu gọi Myanmar trả tự do cho Sean Turnell. Ông này bị giam giữ vào ngày 6/2, vài ngày sau cuộc đảo chính khiến bà Aung San Suu Kyi bị bắt giữ.

Các tuyên bố chống lại Turnell được đưa ra một ngày sau khi chính phủ Australia đình chỉ chương trình hợp tác với quân đội Myanmar.

Tuần trước, Turnell đã được phép nói chuyện điện thoại với vợ - giảng viên kinh tế Ha Vu lần đầu tiên kể từ khi bị bắt.

Turnell cho biết ông vẫn được đối xử tốt. Tuy nhiên, lí do khiến Turnell bị bắt giữ hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Tước giấy phép hoạt động loạt báo lớn

MRTV thông báo 5 đơn vị truyền thông của Myanmar đã bị tước giấy phép hoạt động.

Các đơn vị này bao gồm Mizzima, Myanmar Now, 7-Day, DVB Khit Thit Media.

Đây đều là những đơn vị đã tích cực đưa tin về các cuộc biểu tình phản đối đảo chính trên khắp Myanmar.

Hôm thứ Hai, ít nhất 3 người đã thiệt mạng ở Myanmar khi tham gia các cuộc biểu tình.

Đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 60 người biểu tình Myanmar thiệt mạng, và khoảng 1.600 người bị bắt giữ kể từ sau ngày đảo chính 1/2.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG