Google News

Quốc hội Mỹ họp lại sau rối loạn

Người biểu tình xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ bị khống chế. (Ảnh: AP)
Người biểu tình xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ bị khống chế. (Ảnh: AP)
TPO - Sáu giờ đồng hồ sau khi lực lượng ủng hộ Tổng thống Donald Trump ập vào trụ sở Quốc hội để gây loạn, Thượng viện Mỹ vừa nối lại cuộc họp nhằm chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử hồi tháng 11.

“Khi chúng ta họp lại trong căn phòng này, thế giới sẽ một lần nữa chứng kiến khả năng phục hồi và sức mạnh của nền dân chủ của chúng ta”, Phó Tổng thống Mike Pence nói trước cuộc họp mà ông là người chủ trì.

“Đối với những người tàn phá Quốc hội của chúng ta hôm nay, các người không chiến thắng. Bạo lực không bao giờ chiến thắng, tự do luôn chiến thắng. Hãy trở lại làm việc”, ông Pence nói và nhận được tràng pháo tay.

“Chúng ta sẽ chứng nhận người chiến thắng cuộc bầu cử năm 2020”, Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện, ông Mitch McConnell nói thêm. Ông gọi cuộc tấn công của những người ủng hộ ông Trump là “cuộc nổi dậy thất bại”.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói rằng ông Trump “phải gánh trách nhiệm lớn nhất trong vụ việc này” vì đã tạo nên “một ngày sống mãi trong ô nhục”.

Ông Schumer nói rằng các sự kiện “không xảy ra một cách tự nhiên”.

“Tổng thống, người luôn đề cao các thuyết âm mưu để khuyến khích những kẻ côn đồ, tổng thống, người khuyến khích họ kéo đến thủ đô, là người đã dung dưỡng họ”, ông Schumer nói.

Ông Schumer nói rằng những người biểu tình cần bị truy tố theo hình phạt tối đa của pháp luật.

Cảnh sát tuyên bố đã bảo đảm an toàn cho đồi Capitol từ lúc 5h30 chiều 6/1 (giờ Mỹ), và các nghị sĩ họp trở lại sau 8h tối để làm thủ tục chứng nhận kết quả bầu cử.

Nhiều nghị sĩ Cộng hòa ở Hạ viện và 13 Thượng nghị sĩ Cộng hòa ở Thượng viện có kế hoạch phản đối kết quả bỏ phiếu đại cử tri của một số bang. Nhưng sau đợt rối loạn vừa qua, nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa thay đổi và nói rằng họ sẽ không phải đối Quốc hội xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden nữa.

Quốc hội Mỹ họp lại sau rối loạn ảnh 1

Đại diện các tập đoàn Mỹ kêu gọi sớm loại bỏ Tổng thống Trump

Lãnh đạo cộng đồng đại diện cho 14.000 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có nhiều tập đoàn lớn như Exxon Mobil, Pfizer và Toyota, vừa thúc giục giới chức Mỹ cân nhắc chuyện sớm loại bỏ Tổng thống Donald Trump sau khi lực lượng biểu tình ủng hộ ông ập vào Quốc hội.

Quốc hội Mỹ họp lại sau rối loạn ảnh 2

Nghị sĩ Mỹ đề xuất luận tội Tổng thống Trump vì ‘xúi giục đảo chính’

Ngày 6/1, một nữ nghị sĩ của đảng Dân chủ cho biết đang soạn thảo đề xuất luận tội Tổng thống Donald Trump vì vụ đám đông kích động ập vào trụ sở Quốc hội Mỹ, sau khi ông Trump thúc giục những người ủng hộ mình chiến đấu để đảo ngược thất bại bầu cử.

Quốc hội Mỹ họp lại sau rối loạn ảnh 3

Những hình ảnh gây sốc từ cuộc bạo loạn đầu tiên sau 200 năm ở Điện Capitol

Đây là lần đầu tiên Điện Capitol rơi vào cảnh bạo loạn, kể từ sau khi người Anh tấn công và đốt cháy tòa nhà vào tháng 8/1814.

Quốc hội Mỹ họp lại sau rối loạn ảnh 4

Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ trong 2 năm tới

Ứng viên Dân chủ Jon Ossoff đã được dự đoán giành chiến thắng trước đối thủ đảng Cộng hòa David Perdue trong cuộc bỏ phiếu ở bang Georgia, theo nhiều tờ báo lớn của Mỹ.

Quốc hội Mỹ họp lại sau rối loạn ảnh 5

Lãnh đạo quốc tế sốc trước cảnh hỗn loạn ở Điện Capitol

Phát biểu trên Twitter, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết: “Rất sốc trước cảnh tượng ở Washington. Kết quả của cuộc bỏ phiếu dân chủ phải được tôn trọng.”