Rùng mình cảnh huấn luyện chiến binh khủng bố cho chiến trường Syria ở Indonesia

Cảnh huấn luyện chiến binh khủng bố ở Indonesia. Ảnh chụp màn hình
Cảnh huấn luyện chiến binh khủng bố ở Indonesia. Ảnh chụp màn hình
TPO - Cảnh sát Indonesia đã tìm thấy những đoạn video rùng mình về một trại huấn luyện khủng bố, nơi các học viên được hướng dẫn cách giết người.

Theo Daily Mail, đoạn video được cảnh sát Indonesia tìm thấy trên máy tính xách tay của một nghi phạm khủng bố vừa bị bắt.

Trong thời gian gần đây, nhiều thành viên của lực lượng nổi dậy Jemaah Islamiyah (JI) đã bị bắt giữ. Thông qua các tài liệu thu được, cơ quan an ninh đã có thêm thông tin về cách nhóm khủng bố này đào tạo “chiến binh” cho chiến trường ở Syria.

Đoạn video tổng hợp về một khóa huấn luyện trong giai đoạn 2013-2018 liên quan đến lực lượng đặc nhiệm của JI đã được cảnh sát Indonesia công bố.

 Các cảnh quay được cảnh sát Indonesia công bố.

Đoạn video cho thấy trình tự huấn luyện sử dụng vũ khí, mô phỏng các vụ bắt cóc, chiến đấu và rèn luyện thể chất.

JI, tổ chức có liên hệ với al-Qaeda, chịu trách nhiệm cho hàng loạt vụ đánh bom chết người ở Indonesia.

Rùng mình cảnh huấn luyện chiến binh khủng bố cho chiến trường Syria ở Indonesia ảnh 1

Ảnh chụp màn hình

Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia - Ahmad Ramadhan cho biết các trại huấn luyện khủng bố hoạt động ở 12 địa điểm, với sự tham gia của 7 nhóm tân binh.

Khóa huấn luyện gồm các bài tập tự vệ, huấn luyện quân sự và phục kích. Mỗi nhóm gồm tối đa 15 tân binh. Tổng cộng khoảng 95 người đã hoàn thành các khóa đào tạo. Hầu hết những người này đều ở độ tuổi 19 – 23.

Một trong những người bị bắt giữ, Joko Priyono - được gọi là Karso - cho biết chi phí đào tạo là khoảng 6000 đô la mỗi tháng.

Nhóm này sau đó đã chi khoảng 28.000 đô la để cử các nhóm từ 10 đến 12 chiến binh tập sự đến chiến đấu ở Syria.

Karso nói với cảnh sát rằng mục đích của khóa đào tạo là giúp cho các chiến binh hiểu được thực tế của thánh chiến.

Hồi tháng 11, lãnh đạo JI - Aris Sumarsono, được gọi là Zulkarnaen, một trong những kẻ dàn dựng vụ đánh bom ở Bali năm 2002, đã bị bắt giữ.

Sumarsono đã lẩn trốn 18 năm sau vụ đánh bom hai hộp đêm ở Bali khiến 202 người thiệt mạng.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG