Số ca nhiễm virus corona tăng sốc, WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Tổng số ca nhiễm virus corona đã lên tới gần 10.000 người. Cùng lúc đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố “tình trạng khẩn cấp quốc tế về sức khỏe cộng đồng”.

Phát biểu tại cuộc họp báo thứ Năm, 30/1, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus gọi virus corona là “một mầm bệnh chưa được biết đến trước đó, đã phát triển thành một ổ dịch chưa từng thấy”.

WHO ban bố “tình trạng khẩn cấp quốc tế về sức khỏe cộng đồng”, nhưng không đưa ra khuyến nghị hạn chế đi lại và giao thương với Trung Quốc.

Tổng giám đốc Ghebreyesus nhấn mạnh tuyên bố này “không phải một cuộc bỏ phiếu mất tín nhiệm nhằm vào Trung Quốc”. Tuy nhiên, “dịch bệnh đã khiến nhiều quốc gia khác lo ngại, đặc biệt là những nơi có hệ thống chăm sóc y tế kém phát triển hơn”.

Phản ứng của Trung Quốc đối với sự bùng phát dịch bệnh này rất ấn tượng, người đứng đầu WHO nói thêm.

“Trung Quốc cũng cam kết sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ các nước khác. Trung Quốc đang thực sự thiết lập một tiêu chuẩn mới cho việc xử lý dịch bệnh”, ông Ghebreyesus nhận định.

Trong khi phần lớn số ca bệnh đều tập trung tại Trung Quốc, thì WHO cũng xác nhận có 98 trường hợp dương tính với virus corona ở các quốc gia khác - bao gồm 8 trường hợp lây truyền trực tiếp ở Đức, Nhật Bản, Việt Nam và Mỹ.

Các ca nhiễm corona ở nước ngoài chủ yếu đều đã đến Vũ Hán hoặc tiếp xúc với người mang bệnh.

“Cách duy nhất để chúng ta đánh bại sự bùng phát của dịch bệnh là các quốc gia phải hợp tác trên tình thần đoàn kết”, ông Ghebreyesus nói.

Tính đến hết ngày 30/1, số ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới đã lên tới 9.480 ca. Trong đó, có 9.356 ca ở Trung Quốc. Số người tử vong là 213 người.

Theo Theo RT, SCMP
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.