Thảm họa động đất Indonesia, 832 người thiệt mạng

Nhiều người vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Ảnh: Reuters
Nhiều người vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Ảnh: Reuters
TPO - Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong trận động đất – sóng thần tấn công đảo Sulawesi (Indonesia) đã lên tới 832 người.

Theo thống kê mới nhất được công bố hôm nay, 29/9, bởi Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia, số người thiệt mạng trong trận động đất ngày 28/9 tại đảo Sulawesi đã tăng gấp đôi so với thứ Bảy, lên mức 832 người. Trong đó phần lớn là người dân thành phố biển Palu.

Thi thể các nạn nhân được tìm thấy ở nhiều khu vực. Họ chủ yếu thiệt mạng vì bị các tòa nhà đổ trúng, hoặc bị sóng thần cuốn trôi.

Hơn 500 người bị thương hiện đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương.

Thảm họa động đất Indonesia, 832 người thiệt mạng ảnh 1

Palu tan hoang sau động đất. Ảnh: Reuters

Khu vực chịu ảnh hưởng bởi thảm họa kép được đánh giá là lớn hơn nhiều so với dự tính ban đầu.

Khoảng 10.000 người đang phải tạm trú trong 50 trại tị nạn rải rác khắp thành phố Palu.

Nhiều người hiện vẫn đang mất tích, bởi đã có hàng trăm người tụ tập trên bờ biển Palu nhằm chuẩn bị cho một lễ hội khi những cơn sóng thần ập vào thành phố biển, cuốn trôi tất cả mọi thứ trên đường đi.

Phó Tổng thống Indonesia - Jusuf Kalla bày tỏ sự lo ngại rằng số người chết có thể lên tới hàng ngàn người.

Các lực lượng xử lý thảm họa thiên tai hiện đang tập trung cho công tác tìm kiếm và cứu hộ những người tị nạn ở các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, công tác này gặp không ít khó khăn do đường sá bị hư hại nặng nề.

Trước đó, những cơn sóng thần cao tới 6m đã tấn công thành phố biển Palu (đảo Sulawesi, Indonesia) ngày 28/9, sau khi khu vực này rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 7,5 độ richter.

Theo Theo RT, CNA
MỚI - NÓNG