THẾ GIỚI 24H: Argentina treo giải 4 triệu USD tìm tàu ngầm mất tích

Tàu ngầm ARA San Juan của Argentina. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tàu ngầm ARA San Juan của Argentina. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Oscar Aguad thông báo Chính phủ nước này sẽ trả 4 triệu USD cho công ty nào tìm được tàu ngầm ARA San Juan cùng 44 thủy thủ, bị mất tích đã 83 ngày tại khu vực Nam Đại Tây Dương.

Thông tin trên được Bộ trưởng Aguad đưa ra với báo giới sau buổi gặp mặt giữa Tổng thống Mauricio Macri với thân nhân các thủy thủ ở thủ đô Buenos Aires. Ông cũng cho biết một vài gia đình tin rằng các thủy thủ ARA San Juan vẫn còn sống, tuy nhiên ông này tuyên bố Chính phủ Argentina nhận định không tồn tại điều kiện để những người này còn sống sót.


Con tàu tìm kiếm máy bay của hãng hàng không Malaysia MH370 đã biến mất trên radar trong 80 giờ trước khi quay trở lại. Theo đó, hệ thống nhận diện tự động của tàu tìm kiếm hiện đại Seabed Constructor của công ty Mỹ Ocean Infinity bất ngờ tắt vào hôm 31/1, 10 ngày sau khi bắt đầu tham gia chiến dịch tìm kiếm MH370. Tuy nhiên, có điều lạ là hệ thống trên đã tái kết nối vào đêm 5/2, sau 80 tiếng đi lại không cung cấp dữ liệu. Lý do ngừng kết nối tạm thời vẫn chưa rõ. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã nhất trí tiến hành tập trận chung trong năm 2018. Hãng tin Kyodo dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh cho biết thỏa thuận trên đã đạt được tại Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN tại Singapore ngày 6/2. Trong khi đó, theo các nguồn tin ASEAN, hai phía đã nhất trí tiến hành "Cuộc tập trận hàng hải ASEAN-Trung Quốc" (ASEAN-China Maritime Exercise) hai lần trong năm nay.


Cuba cho biết trao đổi văn hóa giữa đảo quốc Caribe này và Mỹ đã giảm mạnh kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump siết chặt các biện pháp hạn chế công dân nước này đi lại tới Cuba từ tháng 10 năm ngoái. Jiribilla bình luận với việc đưa ra danh sách 178 tổ chức của Cuba mà các chủ thể Mỹ bị hạn chế giao dịch hoặc trao đổi, ảnh hưởng tiêu cực của chính sách bao vây cấm vận của Washington chống La Habana lên quan hệ văn hóa song phương hiện tại còn lớn hơn cả thời kỳ Chiến tranh Lạnh.


Trung Quốc vừa công bố một danh sách có bổ sung một số mặt hàng bị cấm xuất khẩu sang CHDCND Triều Tiên. Những mặt hàng này bị đánh giá là có thể được dùng để chế tạo vũ khí có sức sát thương lớn. Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định danh sách này nhằm đáp ứng yêu cầu trong các nghị quyết trừng phạt mà Liên Hợp Quốc ban hành năm 2017. Bộ này đã cùng với nhiều bộ ngành liên quan khác ban hành và danh sách có hiệu lực ngay lập tức.


Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (SIK) trong phiên họp ngày 6/2 đã thông qua quyết định đăng ký đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh) với tư cách ứng cử viên tranh cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ tới và ông Putin tham gia tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập. Ứng cử viên của các đảng ngoài Quốc hội để được đăng ký cần phải nộp cho SIK ít nhất 100.000 chữ ký và nhiều nhất là 105.000 chữ ký của cử tri ủng hộ, trong khi ứng cử viên độc lập cần phải nộp ít nhất 300.000 chữ ký và nhiều nhất là 315.000 chứ ký cử tri ủng hộ mình. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 6/2, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã nhắc lại rằng thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Tehran cùng nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đã ký năm 2015 là không thể đàm phán lại, bất chấp những đe dọa từ Washington. Ngày 6/2, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã nhắc lại rằng thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Tehran cùng nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đã ký năm 2015 là không thể đàm phán lại, bất chấp những đe dọa từ Washington.


Đại sứ Nga tại Afghanistan Alexander Mantytskiy ngày 6/2 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của người đứng đầu cơ quan tình báo Afghanistan Mohammad Massoum Stanekzai cho rằng Nga hậu thuẫn các phiến quân Taliban. Ông Alexander Mantytskiy tuyên bố Nga đã nhiều lần khẳng định nước này không cung cấp bất cứ sự hỗ trợ nào cho các lực lượng Taliban. Tuy nhiên, ông Mantytskiy khẳng định nhiều tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ Syria có thể đã đến Afghanistan, gây ra mối đe dọa đối với các nước Trung Á và Nga đã áp dụng nhiều biện pháp an ninh dọc biên giới Afghanistan.


Một trận động đất mạnh 6,4 độ richter đã xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc) vào tối 6/2, khiến nhiều tòa nhà nghiêng ngả chờ sập và nhiều người mắc kẹt. Trận động đất xảy ra lúc 23h50’ ngày 6/2, gần huyện cảng Hoa Liên (Đài Loan, Trung Quốc). Tâm chấn nằm ở độ sâu 10m. Lực lượng quân đội đã được triển khai để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Hàng chục người được cho là đang mắc kẹt trong các tòa nhà chờ sập. (XEM CHI TIẾT)


Đại diện của Tập đoàn Chế tạo hàng không liên hợp (OAK) của Nga cho biết, Nga sẽ cung cấp cho Myanmar 6 chiếc tiêm kích Su-30 phiên bản Su-30 SME (phiên bản hiện đại hóa dành cho xuất khẩu). Việc chuyển giao sẽ bắt đầu từ năm 2020. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG