Thế giới 24h: Đe dọa đánh bom Moscow, hàng nghìn người sơ tán

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Ngày 25/2, một nguồn tin từ cơ quan khẩn cấp của Moscow (Nga) cho biết, khoảng 4.000 người đã phải sơ tán khỏi trung tâm mua sắm Okhotny Ryad, sau khi nhà chức trách nhận được một lời đe dọa đánh bom nặc danh.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành khám xét địa điểm nói trên, lực lượng chức năng đã không phát hiện chất nổ. Hiện công tác điều tra vụ việc đã hoàn tất. Hồi cuối tháng 9 năm ngoái, hơn 1.700 người đã phải sơ tán khỏi nhà ga Kursk, một ga lớn ở thủ đô Moscow của Nga, do xuất hiện một đồ vật vô chủ khả nghi tại nhà ga này.


Được sự đồng ý của chính phủ Việt Nam, đoàn tàu hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer sẽ thăm TP Đà Nẵng. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 5 đến 9/3. Nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ ngày 20/2 đã rời khỏi vịnh Manila để tiếp tục các hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trên biển Đông. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Đức Angela Merkel dự định bổ nhiệm một loạt chính trị gia trẻ của đảng CDU vào các ghế Bộ trưởng trong nội các mới. Đáng chú ý nhất trong số này là chính trị gia 37 tuổi Jens Spahn. Đây là nhân vật được coi là đứng đầu phe đối lập với bà Merkel trong nội bộ đảng Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) và luôn yêu cầu đảng CDU phải thay đổi đường lối, thậm chí là thế hệ lãnh đạo.


Triều Tiên hôm 25/2 cáo buộc Mỹ kích động đối đầu trên bán đảo Triều Tiên bằng việc đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Bình Nhưỡng. Một kế hoạch ngăn chặn Triều Tiên trên biển với mức độ chưa từng có đang được Washington xúc tiến triển khai. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 25/2, Nhà Trắng khẳng định vẫn sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm gây sức ép buộc Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân, sau khi Bình Nhưỡng để ngỏ khả năng đối thoại với Washington. Trước đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, Triều Tiên cho rằng Mỹ đang tìm cách đưa "mây đen xung đột và chiến tranh" tới Bán đảo Triều Tiên, đồng thời chỉ trích Washington đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với nước này.


Báo Guardian ngày 25/2 đưa tin đoàn đại biểu CHDCND Triều Tiên - do cựu tướng tình báo Kim Yong-chol dẫn đầu - đã có mặt Hàn Quốc dự lễ bế mạc Olympic mùa đông 2018. Tướng Kim Yong-chol, 72 tuổi đang là Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên, Chủ nhiệm Ban Mặt trận thống nhất (phụ trách vấn đề Liên Triều). Ông dẫn đoàn đại biểu Triều Tiên đến Hàn Quốc, dự lễ bế mạc Olympic mùa đông 2018 ở Hàn Quốc trong tối 25/2. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với phái đoàn Triều Tiên ngay trong ngày.


Tối 24/2, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc ra thông báo tiến hành điều tra đối với ông Dương Tinh, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quốc vụ (tương đương Phó thủ tướng) kiêm Trưởng đoàn thư ký Quốc vụ viện Trung Quốc do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ông này bị đình chỉ mọi chức vụ, giáng chức xuống hàm bộ trưởng, theo dõi Đảng trong một năm. (XEM CHI TIẾT)


Vệ tinh Eros B của Israel cuối tuần qua đã ghi nhận được hình ảnh máy bay tàng hình “thế hệ thứ năm” Su-57 của Nga tại sân bay quân sự Khmeimim ở Syria. Tổ chức vận hành vệ tinh này nhận định các máy bay Su-57 có vẻ chưa thể vận hành hoàn chỉnh, đồng thời dự đoán không quân Nga sẽ tận dụng chiến trường Syria là “sân tập” cho chiến đấu cơ tiên tiến nhất của họ.


Sản lượng dầu của Libya đã giảm 70.000 thùng/ngày, khi mỏ dầu Al-Fil bị đóng cửa hôm thứ Sáu (23/2) do các cuộc biểu tình. Libya, nước có trữ lượng dầu lớn nhất của châu Phi, đã từng sản xuất khoảng 1,6 triệu thùng/ngày trước cuộc nổi dậy có vũ trang năm 2011 nhằm lật đổ cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi. Hoạt động sản xuất thường xuyên bị gián đoạn do các hành động phá hoại cũng như các cuộc biểu tình phản đối chính sách tiền lương hoặc liên quan quan đến chính trị.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.