THẾ GIỚI 24H: IS sát hại hàng chục tay súng thân chính phủ Syria

THẾ GIỚI 24H: IS sát hại hàng chục tay súng thân chính phủ Syria
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết những phần tử thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sát hại ít nhất 19 tay súng ủng hộ chính phủ Syria trong các đợt tấn công tại khu vực miền Đông nước này.

SOHR ngày 1/4 cho hay các cuộc tấn công trong 24 giờ qua đã diễn ra tại thị trấn Albu Kamal và các khu vực xung quanh giáp biên giới Iraq. Theo SOHR, IS hiện chiếm giữ khoảng gần 5% lãnh thổ của Syria, chủ yếu ẩn náu tại các vùng sa mạc ở miền Đông và miền Trung quốc gia Trung Đông này.


Thượng nghị sỹ Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa Lindsey Graham ngày 1/4 cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump không rút quân khỏi Syria, cho rằng việc này sẽ dẫn tới sự trỗi dậy trở lại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và làm tăng tầm ảnh hưởng của Iran đối với chính quyền Syria tại Damascus. Thượng nghị sỹ Graham, một thành viên của Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ phát biểu trong chương trình Fox News: "Đó sẽ là quyết định tồi tệ nhất của Tổng thống. Chúng ta đang trói được IS. Nếu muốn thả chúng ra thì hãy rút binh sỹ Mỹ."


Ngày 1/4, gần sáu ngày sau khi xảy ra vụ cháy kinh hoàng tại trung tâm mua sắm Winter Cherry ở TP Kemerovo thuộc Nga, thống đốc của vùng này đã tuyên bố từ chức. Đăng tải đoạn clip tuyên bố từ chức trên cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương, Thống đốc Aman Tuleyev, 73 tuổi, trần tình rằng quyết định từ chức là lựa chọn đúng đắn nhất với cương vị lãnh đạo cao nhất của địa phương sau vụ thảm họa làm 64 người thiệt mạng, trong đó có 41 nạn nhân là trẻ em.


Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), Federica Mogherini kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập về việc quân đội Israel sử dụng đạn thật trong các vụ đụng độ tại dải Gaza làm 16 người Palestine thiệt mạng, 1.400 người bị thương. Nhiều quốc gia và tổ chức trong khu vực như Tổ chức hợp tác Hồi giáo (OIC) và Nghị viện Arab đã chỉ trích mạnh mẽ hành động trấn áp người biểu tình của quân đội Israel.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo về khả năng nước này rút khỏi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), trừ khi Mexico tiến hành các bước đi hiệu quả chống lại làn sóng di cư bất hợp pháp. Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump nhấn mạnh: “Mexico đang làm rất ít, nếu không muốn nói là không làm gì, trong việc ngăn chặn dòng người tràn vào nước này từ biên giới phía Nam, và sau đó là tới Mỹ. Họ cười nhạo các đạo luật nhập cư ngờ nghệch của chúng ta. Họ phải ngăn chặn dòng người và ma túy số lượng lớn, hoặc tôi sẽ chặn túi tiền của Mexico là NAFTA. (Chúng ta) Cần phải có bức tường." (XEM CHI TIẾT)


Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu triển khai đợt tập trận quy mô giảm bớt, trong bối cảnh tiến trình cải thiện quan hệ ngoại giao với Triều Tiên vẫn đang được thúc đẩy. Căng thẳng trên bán đảo có nhiều dấu hiệu giảm nhiệt trong những tháng gần đây sau khi Triều Tiên đề xuất gặp thưởng đỉnh với Hàn Quốc và Mỹ. Đợt tập trận thường niên mang tên Đại bàng non, bao gồm hàng loạt bài huấn luyện thực địa quy tụ khoảng 11.500 lính Mỹ và 290.000 lính Hàn Quốc, khởi động sáng 1/4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. (XEM CHI TIẾT)


Pháp đã hối thúc Israel kiềm chế, sau khi quân đội Israel đáp trả các cuộc biểu tình của người Palestine ở biên giới Gaza-Israel khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Trong một tuyên bố, một nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh: "Pháp nhắc lại với nhà chức trách Israel về nghĩa vụ của Israel trong việc bảo vệ dân thường, và hối thúc nước này cho thấy sự kiềm chế lớn nhất. Pháp cũng nêu bật quyềnbiểu tình hòa bình của người Palestine."


Ngoại trưởng Tây Ban Nha Alfonso Dastis nhấn mạnh sự cần thiết của Nga trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu như cuộc khủng hoảng tại Syria, tuy nhiên "một số hành động không thân thiện" của Moscow là không thể chấp nhận. Ông Dastis cũng nhấn mạnh cần có một cuộc đối thoại với Nga để giải quyết các vấn đề thách thức cũng như để lên án "những hành động không thể chấp nhận" của nước này.


“Trong thế giới hiện nay, người ta không thể tưởng tượng được một tương lai không có mạng Internet. Tuy nhiên, điều phức tạp là tưởng tượng mạng Internet sẽ phát triển như thế nào trong tương lai”, đây là nhận định của trang mạng của Viện Nghiên cứu Chính trị quốc tế Italy (ISPI). Người ta chỉ có thể dự đoán phần nào tác động của các công nghệ mới đối với cuộc sống cá nhân mỗi người cũng như toàn xã hội, nhưng chắc chắn việc phân biệt giữa một "thế giới thực" và một "không gian ảo" sẽ ngày càng khó khăn.


Ông Lee Jae-yong, người thừa kế tập đoàn Samsung sẽ trở lại công việc của mình trong tháng tới, sau khi thoát khỏi án tù cách đây không lâu. Samsung đã bị tác động mạnh bởi vụ bê bối tham nhũng có liên quan đến cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hồi năm ngoái. Vụ bê bối đã khiến Phó chủ tịch tập đoàn Samsung, ông Lee Jae-yong phải ngồi tù vì tội hối lộ và tham nhũng.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG