Thế giới 24h: Libya giải cứu hơn 400 người di cư

Thế giới 24h: Libya giải cứu hơn 400 người di cư
TPO - Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya ngày 20/2 thông báo đã giải cứu 441 người di cư trong 2 hoạt động cứu hộ khác nhau khi tàu của họ bị trôi dạt vào vùng biển miền Tây nước này.

Những người di cư đến từ các quốc gia như Cộng hòa Chad, Nigeria, Mali và Libya trên 2 chiếc thuyền cao su bị hỏng động cơ, trôi dạt ngoài khơi cách bờ biển tỉnh Zuwara - gần biên giới với Tunisia - khoảng 7 hải lý. Theo Tổ chức Di trú quốc tế (IOM), năm 2017 đã có 3.116 người thiệt mạng khi tìm cách vượt Địa Trung Hải để vào châu Âu. IOM cho biết khoảng 17.000 người di cư bất hợp pháp mắc kẹt tại Libya đã tự nguyện hồi hương.


Nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm và xung đột vũ trang trên biển Đông đang tăng lên khi Trung Quốc bắt đầu thách thức sự thống trị của Mỹ trên vùng biển tranh chấp này, đại sứ của Philippines tại Bắc Kinh vừa cảnh báo. Tại một buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ tuần trước, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương, nói rằng, Bắc Kinh đã đơn phương xây dựng 7 cơ sở quân sự mới trên biển Đông, với những hạ tầng mới gồm “hầm chứa máy bay, doanh trại, hệ thống radar, hệ thống vũ khí và các đường băng dài hơn 3km. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lựa chọn một nhân vật mới giữ chức Tổng thư ký đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) - thành phần chủ chốt trong liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU). Người được đề cử làm Tổng thư ký CDU là bà Annegret Kramp-Karrenbauer (55 tuổi), Thủ hiến bang Saarland ở Tây Nam nước Đức từ năm 2011. Dự kiến, trong cuộc họp vào ngày 26/2, CDU sẽ thông qua đề cử này.


Vụ trưởng Vụ các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio vừa tiếp đoàn nghị sĩ Mỹ, đang có chuyến thăm đảo quốc Caribe này trong 3 ngày. Phái đoàn Mỹ do Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Patrick Leahy dẫn đầu, còn có các Thượng nghị sĩ Ron Wyden và Gary Peters, cùng đại diện các bang. Một trong những nội dung được thảo luận là cáo buộc “tấn công sóng âm” và sức khỏe thính giác của các nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Cuba.


Ngày 20/2 (giờ Việt Nam), Nikolas Cruz, nghi phạm xả súng tại Trường Trung học Marjory Stoneman Douglas ngày 14/2, làm 17 người thiệt mạng, đã trình diện tại tòa trong thời điểm làn sóng phẫn nộ trước việc chần chừ siết chặt kiểm soát súng đạn tiếp tục gây chia rẽ xã hội Mỹ. Theo nhóm vận động kiểm soát súng đạn Everytown for Gun Safety, nước Mỹ đã phải đối mặt với tổng cộng 18 vụ xả súng trường học chỉ trong chưa đầy 2 tháng đầu năm 2018.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên tiếng cáo buộc quân đội Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang âm mưu phủ nhận thực tế tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện diện tại Afghanistan. Ngoại trưởng Lavrov cũng bày tỏ lấy làm tiếc trước việc quân đội Mỹ và NATO tuy hiện diện nhiều năm tại Afghanistan nhưng không làm giảm mối đe dọa khủng bố, trong khi nguy cơ về ma túy lại tăng lên nhiều lần.


Đảo quốc Seychelles không mang tính địa - chính trị chiến lược nhưng đang nổi lên như một nhân tố chủ chốt đối với Ấn Độ trong nỗ lực chống lại sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Phát biểu với CNN, ông Gurpreet Khurana, Giám đốc điều hành của Quỹ biển quốc gia Ấn Độ, cho biết hợp đồng mới với Seychelles là một phần trong nỗ lực của Ấn Độ nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ nước này. Ấn Độ có khu vực ưu tiên hàng đầu ở phía Bắc Ấn Độ Dương và thứ hai là khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 20/2 cho biết, một đoàn xe của lực lượng thân Chính phủ Syria tiến vào vùng Afrin thuộc miền Tây Bắc Syria đã phải rút lui sau các cuộc nã pháo của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời ông Erdogan cũng cho rằng lực lượng thân Chính phủ Syria bao gồm những phần tử "khủng bố" hành động độc lập. Ông Erdogan tuyên bố, trước đó ông đã đạt được một thỏa thuận về vấn đề Afrin với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Hassan Rouhani, và cảnh báo lực lượng mà ông gọi là nhóm dân quân Hồi giáo dòng Shi'ite trên sẽ phải trả giá đắt.


Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga Oleg Bocharov cho biết: Các nhà chức trách Ukraine đã cấm cung cấp cho Nga động cơ D-436 được sử dụng để lắp ráp máy bay dân dụng.  Động cơ D-436 được sản xuất tại nhà máy Motor Sich có trụ sở tại thành phố Zaporozhye. Tại Nga, động cơ loại này được đặt trên máy bay An-148 và máy bay lội nước Be-200.


Việc hoàn thành thử nghiệm thành công trong nhà máy đối với tiêm kích mới nhất Mig-35 đang mở ra cho Nga những triển vọng mới trên thị trường vũ khí quốc tế. Mig-35 là sự phát triển của Mig-29M/M2, có tầm xa bay vượt trội so với các máy bay tiền nhiệm khoảng 1,5 lần. Tiêm kích Mig-35 cũng nâng cao tốc độ lên tới 2,2 Mach, radar của nó có thể theo dõi tới 30 mục tiêu ở cự ly tới 160km. (XEM CHI TIẾT

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG