THẾ GIỚI 24H: Mỹ sẽ có 'Quân đội không gian' vào năm 2020

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - “Quân đội không gian” theo như cam kết của Tổng thống Mỹ sẽ hoạt động từ năm 2020 và là nhánh quân thứ 6 của các lực lượng vũ trang Mỹ.

Đây là thông báo đưa ra ngày 9/8 của phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Phát biểu tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Washington, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, Quốc hội sẽ thực hiện những bước đi cần thiết nhằm thành lập một cơ quan mới chịu trách nhiệm tổ chức, huấn luyện và trang bị cho lực lượng quân đội không gian. Năm nhánh quân của các lực lượng vũ trang Mỹ hiện nay là lục quân, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến và tuần duyên.


Ngày 9/8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo thông báo, ông sẽ chính thức tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2019. Thông báo này được đưa ra đúng 1 ngày trước thời điểm cuối cùng để đăng ký tranh cử Tổng thống Indonesia nhiệm kỳ mới. Theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử Indonesia, ngày 10/8/2018 sẽ là ngày cuối cùng để các ứng cử viên tham gia ứng tuyển vào cuộc đua giành chiếc ghế Tổng thống nhiệm kỳ mới từ năm 2019. Indonesia sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội và Tổng thống nước này vào tháng 4/2019.


Mỹ bày tỏ thái độ không hài lòng trước việc Indonesia mua 11 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Tờ Jakarta Post ngày 9/8 dẫn lời Tổng Giám đốc Cục ngoại thương Bộ Thương mại Indonesia, ông Oke Nurvan cho biết chính quyền Washington bày tỏ thái độ không hài lòng việc Jakarta mua 11 máy bay Su-35. “Trong lúc chúng tôi đang tiến hành các cuộc thảo luận, Mỹ đã cố gắng can thiệp”, ông Oke Nurvan nói, đồng thời khẳng định Indonesia không có ý định từ bỏ kế hoạch mua sắm vũ khí của Nga bất chấp phản ứng của giới chức Mỹ. ( Xem chi tiết…)


Trong cuộc truy quét mới đây tại bang New Mexico, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ 1 nghi phạm tình nghi đang huấn luyện trẻ em sử dụng vũ khí để thực hiện các vụ nổ súng trong trường học. Theo đó, đối tượng tình nghi là Siraj Ibn Wahhaj, 40 tuổi, đã bị bắt giữ cùng 4 đối tượng khác trong cuộc truy quét hôm 3-8 tại bang New Mexico. Cảnh sát cũng đã tìm thấy 11 trẻ em có độ tuổi từ 1 đến 15 tuổi trong một khu nhà đổ nát, không có điện, nước và tất cả các em đều trong tình trạng đói khát. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy nhiều khẩu súng đã nạp đạn trong khu nhà này và có một bãi tập nằm ở cuối khu nhà.


Ngày 9/8, Triều Tiên cáo buộc Mỹ tiếp tục theo đuổi các biện pháp trừng phạt quốc tế bất chấp những thiện chí của Triều Tiên. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên giải thích, những biện pháp đã được đưa ra sẽ không thể đi tới đích nếu Mỹ vẫn theo “kịch bản cũ” sau những cam kết đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 12/06  tại Singapore.Thông cáo nhấn mạnh, chừng nào Mỹ vẫn đi theo kịch bản cũ mà các chính quyền tiền nhiệm đã cố công thực hiện, song vô ích, thì cộng đồng quốc tế cũng không nên kỳ vọng vào những bước tiến trong việc thực hiện tuyên bố chung giữa Mỹ và Triều Tiên về phi hạt nhân hóa.


Ít nhất 29 trẻ em thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào một xe bus ở miền Bắc Yemen ngày 9/8. Một bệnh viện ở tỉnh Saada đã tiếp nhận thi thể của 29 trẻ em, tuổi đều dưới 15 và 48 người khác bị thương, trong đó có 30 trẻ em. Theo Hội Chữ thập đỏ quốc tế ở thủ đô Sanaa, hiện nằm dưới sự kiểm soát của nhóm nổi dậy Hồi giáo người Huthi, đây không phải những con số cuối cùng, bởi bệnh viện này không phải là nơi duy nhất tiếp nhận các nạn nhân. Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã lên án mạnh mẽ vụ không kích tại Yemen, đồng thời yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra độc lập.


Ngày 9/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến tại Dải Gaza. Washington cho rằng tình hình tại khu vực này rất đáng lo ngại, song Israel hoàn toàn có quyền tự vệ. Phát biểu tại một buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh: "Tình hình tại Gaza đang rất đáng lo ngại. Về tổng thể, chúng tôi lên án các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel, đồng thời kêu gọi chấm dứt bạo lực." Trong khi đó, Israel đang hối thúc Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án nhóm vũ trang Hamas về "những vụ tấn công khủng bố vô cớ" nhằm vào miền Nam Israel trong vòng 24 giờ qua.


Nga ngày 9/8 đã bác bỏ những cáo buộc của Mỹ về việc nước này có liên quan đến vụ cựu điệp viên 2 mang Skripal bị trúng độc, đồng thời gọi các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào nước này là “không thể chấp nhận được”. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng chỉ trích việc các nhà làm luật Mỹ đề xuất xếp Nga vào danh sách các nước tài trợ khủng bố. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho rằng vẫn còn quá sớm để nói về các biện pháp phản ứng từ Nga cho đến khi các chi tiết về các lệnh trừng phạt của Mỹ được công bố.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG