THẾ GIỚI 24H: Nhà Trắng bác tin Ngoại trưởng Tillerson sắp bị thay thế

Ảnh: CNBC
Ảnh: CNBC
TPO - Nhà Trắng đã chính thức lên tiếng trước những đồn đoán về việc Ngoại trưởng Rex Tillerson sắp bị thay thế khi nhấn mạnh rằng ông Tillerson sẽ vẫn tại vị và khẳng định "không hề có những thông báo về nhân sự trong thời điểm này".

Tuyên bố của Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nêu rõ Ngoại trưởng Tillerson tiếp tục là người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ và toàn thể nội các hiện đang tập trung vào việc hoàn thành năm đầu tiên thành công đáng kinh ngạc của chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Trước đó cùng ngày, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nhà Trắng đã lên kế hoạch thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson bằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Mike Pompeo. 


Vụ phóng tên lửa liên lục địa mạnh nhất của Triều Tiên hôm 29/11 khiến nhiều chuyên gia băn khoăn rằng, lựa chọn nào còn lại dành cho Đông Bắc Á và Mỹ. Một số người nhận định, việc Bình Nhưỡng nhấn mạnh hơn bình thường về cam kết của họ đối với hòa bình thế giới có thể là để bắn tín hiệu rằng họ sẵn sàng đối thoại nhằm mở ổ khóa chết nhiều năm nay. (XEM CHI TIẾT)


Sau hơn 2 năm tham chiến, Nga dường như đang sẵn sàng rút lực lượng khỏi Syria trong bối cảnh quân đội Syria đã gần như quét sạch tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) ra khỏi lãnh thổ. (XEM CHI TIẾT)


Quân đội Israel vừa tấn công 4 căn cứ của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại Dải Gaza sau khi xảy ra các vụ nã pháo từ phía Palestine hướng về một căn cứ quân đội Israel gần khu vực này.


Ngày 30/11, phiên tòa xét xử 2 nữ nghi phạm liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol, đã tạm dừng và sẽ được tiếp tục vào tháng 1/2018. Đoàn Thị Hương cùng công dân Indonesia Siti Aisyah là 2 nữ nghi phạm liên quan đến vụ sát hại ông Kim Chol hôm 13/2 tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur.


Cựu tướng người Bosnia gốc Croatia Slobodan Praljak uống thuốc độc tự tử giữa phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh tại Hague, Hà Lan. Thước phim quay được tại Tòa án Hình sự Quốc tế cho Nam Tư cũ (ICTY) cho thấy ông Slobodan Praljak, 72 tuổi, hơi nghiêng đầu và uống nước từ một chai thủy tinh nhỏ ngay sau khi chủ tọa tuyên án. Trước khi uống thuốc độc, ông Praljak hét lên: “Slobodan Praljak không phải là một tội phạm chiến tranh. Tôi kịch liệt phản đối bản án này”. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 30/11, Kuwait mời Qatar tới tham dự một hội nghị thượng đỉnh của các nước vùng Vịnh vào tuần tới, gửi đi tín hiệu lạc quan đầu tiên trong tháo gỡ căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh đã kéo dài gần sáu tháng qua. Hãng thông tấn nhà nước KUNA đưa tin Kuwait đã mời Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani tới dự Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) dự kiến diễn ra vào ngày 5-6/12 tới. 


Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/11 đã chấp thuận thương vụ bán các loại bom điều khiển bằng laser GBU-10, GBU-12 và kíp bom FMU-152 hoặc FMU-139D/B cho Singapore với tổng trị giá 415 triệu USD. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) đã thông báo quyết định này với Quốc hội Mỹ để phê chuẩn. Thông cáo của bộ trên cho biết Chính phủ Singapore đã đề nghị mua 40 quả bom GBU-10, 84 quả bom GBU-12 và 60 kíp bom FMU-152 hoặc FMU-139D/B cùng một số khí tài, phụ tùng khác, đi kèm với các gói bảo dưỡng, hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần, huấn luyện... 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.