THẾ GIỚI 24H: Nhật Bản đóng cửa tất cả trường học trên cả nước

Người dân đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN
Người dân đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN
TPO - Thủ tướng Abe đề nghị tất cả các trường tiểu học, trung học và phổ thông trung học ở nước này tạm thời đóng cửa từ ngày 2/3 đến kỳ nghỉ Xuân vào cuối tháng Ba do lo ngại dịch bệnh covid-19 đang có xu hướng lan rộng khắp các châu lục.

Tính đến ngày 27/2, Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 894 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19, trong đó có 705 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền Diamond Princess, và 7 trường hợp tử vong.Thủ tướng Abe cho rằng thời điểm một, hai tuần tới là rất quan trọng đối với việc phòng dịch, do vậy cần cho học sinh nghỉ học trong thời gian này để tránh dịch bệnh lây lan rộng. Ngoài ra, ông cũng chỉ thị chính phủ chuẩn bị những quy định pháp lý cần thiết để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh và "giảm thiểu tác động đến cuộc sống của người dân cũng như nền kinh tế."


Phó Tổng thống Iran, bà Masoumeh Ebtekar, vừa được phát hiện nhiễm Covid-19, báo chí chính thống Iran đưa tin. Hai quan chức khác của nước này gồm nghị sĩ Mahmoud Sadeghi và Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi đã được xác nhận nhiễm bệnh trước đó. Iran hiện có số trường hợp tử vong vì Covid-19 cao nhất ngoài Trung Quốc. Cho đến nay đã có ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 254 ca nhiễm Covid-19 được xác nhận ở nước này.(XEM CHI TIẾT…)


Ấn Độ đã tiến hành cách ly 119 người, bao gồm 114 người Ấn Độ và 5 người nước ngoài từng đi trên tàu du lịch Diamond Princess. Những người này rời du thuyền Diamond Princess ở ngoài khơi Yokohama và được một máy bay của Hãng Hàng không Ấn Độ (Air India) đưa về một căn cứ quân sự ở thị trấn Manesar, bang Haryana.


Đội cố vấn phụ trách chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, họ đã đệ đơn kiện tội phỉ báng đối với báo New York Times. Tờ báo này bị kiện vì cố tình xuất bản một bài báo “có ý kiến sai lệch” cho rằng Nga và chiến dịch tranh cử của ông Trump đã có một thỏa thuận tổng thể trong cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ.(XEM CHI TIẾT…)


Ngày 27/2, Thủ tướng Tunisia Elyes Fakhfakh cùng các thành viên trong chính phủ mới đã tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống Kais Saied. Thủ tướng Fakhfakh cùng 30 bộ trưởng và 2 quốc vụ khanh đã làm lễ nhậm chức tại Phủ Tổng thống. Nội các mới của ông Fakhfakh cam kết sẽ nỗ lực hết mình để phục vụ người dân Tunisia, tôn trọng hiến pháp và các quy định nhằm bảo vệ lợi ích của đất nước.


Ngày 27/2, Liên minh châu Phi (AU) đã xác nhận việc kế hoạch điều động tạm thời khoảng 3.000 binh sỹ đến khu vực Sahel, trong bối cảnh lực lượng quân sự sở tại vẫn đang phải chật vật chống lại những cuộc tấn công từ các nhóm thánh chiến trong suốt 8 năm qua. AU cho rằng nếu không triển khai kịp thời, phạm vi hoạt động của các tay súng cực đoan sẽ ngày càng được mở rộng, khiến cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố trở nên phức tạp hơn.


Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập một cuộc họp với quan chức Đại sứ quán Mỹ sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo đe dọa trục xuất các nhà báo Trung Quốc làm việc tại Mỹ, trong bối cảnh hai bên đang vướng vào một “cuộc chiến báo chí”. “Trong một vài năm trở lại đây, Chính phủ Mỹ đã áp đặt các lệnh hạn chế đối với các tổ chức truyền thông của Trung Quốc làm việc tại đây. Nếu Mỹ tiếp tục có những hành động quấy rối và hạn chế hơn nữa đối với các tổ chức truyền thông của Trung Quốc ở Mỹ, thì phía Trung Quốc chắc chắn đáp trả”, kênh RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh phát biểu ngày 27/2.


Ngày 27/2, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất 22 binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong các vụ không kích của quân đội chính phủ Syria tại tỉnh Idlib. Đây là con số thương vong lớn nhất của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng một ngày kể từ khi Ankara mở chiến dịch quân sự tại Syria. Sau đợt tấn công này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã triệu tập một phiên họp khẩn kéo dài 2 giờ đồng hồ tại thủ đô Ankara. Nhiều quan chức an ninh và quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ đã tham dự cuộc họp này.
MỚI - NÓNG