THẾ GIỚI 24H: Nổ kho vũ khí quân sự tại Iraq, nhiều người thương vong

Vụ nổ đã làm rung chuyển 1 vùng rộng lớn. Ảnh: Twitter.
Vụ nổ đã làm rung chuyển 1 vùng rộng lớn. Ảnh: Twitter.
TPO - Bộ Nội vụ Iraq cho biết, tối qua (12/8 – theo giờ địa phương), 1 vụ nổ lớn đã xảy ra tại 1 kho đạn của căn cứ quân sự Al-Saqr, phía Tây Nam thủ đô Baghdad, khiến ít nhất 13 dân thường bên ngoài căn cứ bị thương.

Vụ nổ đã làm rung chuyển 1 vùng rộng lớn. Nhiều tòa nhà lân cận bị hư hại. Lực lượng cứu hỏa và dân quân cũng đã được điều động tới hiện trường ngay lập tức để dập tắt đám cháy sau vụ nổ. Theo thông tin ban đầu, kho đạn bị nổ có chứa vũ khí của cảnh sát liên bang và lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shiite. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ cũng như số người trong căn cứ bị ảnh hưởng


Hãng thông tấn PTI dẫn một nguồn tin cho biết: "Cảnh sát Delhi đã nhận được một cuộc điện thoại đe dọa đánh bom Nhà ga T2 vào lúc 8 giờ 49 phút tối 12/8." Khu vực xuất cảnh đã lập tức được sơ tán trong khi tất cả hành khách đều ngồi yên trên máy bay. Sau khi Đội rà phá bom (BDS) và Lực lượng an ninh công nghiệp trung ương (CISF) tiến hành khám xét kỹ lưỡng trong khoảng hơn 1 giờ, lực lượng chức năng khẳng định đây chỉ là một cuộc gọi hoang báo.


Tối 12/8, gia đình và người thân của 520 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất trong lịch sử hàng không thế giới, đã làm lễ tưởng niệm tại làng Ueno, nằm trên dãy núi Osutaka Ridge, tỉnh Gunma, Tây Bắc Tokyo. Ngày 12/8/1985, chiếc Boeing 747 mang số hiệu 123 của JAL trên hành trình từ Tokyo tới Osaka gặp nạn 40 phút sau khi cất cánh, cướp đi sinh mạng của 520 trên tổng số 524 hành khách và phi hành đoàn.


Một tháng sau khi triển khai kế hoạch thu hồi súng sau vụ xả súng ở thành phố Christchurch làm 51 người thiệt mạng, Chính phủ New Zealand đã mua lại hơn 10.000 khẩu súng các loại. Ngoài ra, cảnh sát New Zealand còn thu hồi 1.269 khẩu súng bất hợp pháp. Luật Kiểm soát súng đạn sửa đổi, được quốc hội nước này thông qua vào ngày 1-4, theo đó lệnh cấm áp dụng đối với các loại vũ khí bán tự động - các bộ phận có thể được sử dụng để lắp ráp những vũ khí bị cấm.


Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Es’haq Jahangiri hôm qua (12/8) đã kêu gọi Nga ngăn chặn các hành động gây “bất an” của Mỹ tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Lời kêu gọi của Phó Tổng thống Iran được đưa ra trong cuộc gặp với Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev tại thành phố ven biển Awaza của Turkmenistan – nơi các quan chức đang tham gia Diễn đàn kinh tế biển Caspi.


Cảnh sát Đặc khu hành chính Hong Kong cho biết, từ ngày 9-12/8, lực lượng này đã bắt giữ 149 người với các tội danh như tụ tập trái phép, tấn công cảnh sát và cản trở người thi hành công vụ. Trong một chiến dịch vào tối 11/8, cảnh sát ở khu Causeway Bay đã bắt giữ 15 đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép, trong đó có súng laser, bóng thép và súng cao su. Tất cả các chuyến bay đến và đi từ Hong Kong đã bị hủy trong ngày 12/8 do cuộc biểu tình diễn ra tại Sân bay quốc tế Hong Kong. Mặc dù các cuộc biểu tình đã diễn ra ở sân bay suốt 3 ngày qua, nhưng giới chức sân bay cho biết cuộc biểu tình hôm 12/8 đã gây ra "tình trạng hỗn loạn lớn."


Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/8 cho biết, nước này và Mỹ sẽ tiến hành các chuyến bay quan sát trên lãnh thổ của nhau theo Hiệp ước Bầu trời Mở. Theo tuyên bố của bộ trên, một nhóm thanh sát viên của Nga sẽ tiến hành một chuyến bay quan sát trên lãnh thổ Mỹ bằng máy bay Tu-154M LK-1 vào ngày 19/8 từ sân bay Great Falls ở bang Montana.


Quân đội Pakistan đã bắt đầu chuyển thiết bị quân sự đến căn cứ không quân Skardu của đất nước gần Lãnh thổ Liên minh Ladakh ở biên giới Ấn Độ-Pakistan. Các nguồn tin tin rằng bước tiếp theo mà Islamabad sẽ thực hiện có khả năng là triển khai các máy bay chiến đấu JF-17 của họ tới các sân bay Skardu.(XEM CHI TIẾT...)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.