Thế giới 24h: Syria tuyên bố đánh bại mọi kẻ thù

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Kênh Al-Alam của Iran dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad cho biết sự kiện quân đội nước này bắn hạ máy bay chiến đấu của Israel cho thấy quyết tâm của Syria trong việc đánh bại những kẻ thù của quốc gia.

Trong phát biểu chính thức đầu tiên từ giới chức chính phủ Syria liên quan tới vụ việc trên, Thứ trưởng Mekdad còn đe dọa rằng "bất kỳ ai dám nhằm vào Syria sẽ chịu chung số phận với chiếc máy bay chiến đấu Israel. "Ông nhấn mạnh: "Việc quân đội Syria bắn hạ thành công máy bay chiến đấu của Israel cho thấy sự trở lại của Syria cũng như quyết tâm đánh bại các kẻ thù."


Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết, có 209 mảnh thi thể người đã được tìm thấy tại khu vực chiếc An-148 rơi. Trước đó, Bộ này tuyên bố, tất cả 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc Antonov An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines đã thiệt mạng. Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova thông tin thêm, việc tìm kiếm thi thể của những người thiệt mạng sẽ tiếp tục trong một tuần. Hiện tại, 532 người và hơn 100 các trang thiết bị chuyên dụng đang có mặt ở khu vực máy bay rơi. (XEM CHI TIẾT)


Đầu năm 2018 có một số dấu hiệu cho thấy quan hệ hai miền Triều Tiên có thể bớt thù địch, thậm chí thân thiện hơn trong thời gian tới. Nhưng khi Bình Nhưỡng quyết không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình, còn Hàn Quốc và Mỹ kiên quyết không chấp nhận Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Nếu muốn đàm phán thì khả năng hai miền có thể mở ổ khóa chết chưa nói đến chuyện thống nhất hai miền. Khu phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tưởng chừng rơi vào cảnh “nước sôi lửa bỏng” sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo cực mạnh. (XEM CHI TIẾT)


1.300 tù nhân trên toàn Trung Quốc đã được ân xá tạm thời, cho phép tự do 5 ngày về với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán 2018. Tờ Beijing News dẫn lời một quan chức thuộc Cơ quan Quản lý Nhà tù Thượng Hải cho biết, các tù nhân may mắn trên được sàng lọc cẩn thận. Những tù nhân được “nghỉ Tết” sẽ không được rời khỏi nhà, đến các câu lạc bộ đêm, quán bar hay bất kỳ tụ điểm vui chơi giải trí khác. Thậm chí, việc liên lạc với nạn nhân của họ cũng bị nghiêm cấm. (XEM CHI TIẾT)


Tòa án tối cao bang New York (Mỹ) quyết định khởi kiện Công ty giải trí Weinstein của ông trùm Hollywood Harvey Weinstein với cáo buộc không bảo vệ nhân viên trước hành vi lạm dụng và quấy rối tình dục trong nhiều năm. Đây là hành động pháp lý đầu tiên của nhà chức trách Mỹ đối với nhà sản xuất phim quyền lực nhất Hollywood này. Đơn kiện cũng cáo buộc ông Weinstein đã có hành vi xấu xa nhằm vào các nhân viên nữ và đe dọa đến tính mạng của họ.


Washington Post dẫn thông tin từ một tài liệu nội bộ của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump có kế hoạch tư nhân hóa Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trong vài năm tới. Để tiến trình chuyển tiếp suôn sẻ, Nhà Trắng dự định yêu cầu các công ty tư nhân cung cấp các kế hoạch phát triển cho ISS. Tuy nhiên, kế hoạch tư nhân hóa ISS nhiều khả năng sẽ đối mặt với nhiều ý kiến phản đối.


Cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili đã bị giới chức Ukraine trục xuất khỏi quốc gia này vào ngày hôm qua 12/2. Tổng thống Poroshenko cũng đã tước quốc tịch Ukraine của ông Saakashvili và hiện ông Saakashvili là một người không quốc tịch. Chính quyền Tổng thống Poroshenko nói rằng các công tố viên có bằng chứng cho thấy Saakashvili đã nhận hỗ trợ tài chính từ các nhóm tội phạm có liên hệ với cựu tổng thống Yanukovich và âm mưu lật đổ chính quyền hiện tại. (XEM CHI TIẾT)


Hãng chuyên thiết kế sản xuất và sửa chữa các mẫu máy bay của Ukraine Antonov ngỏ ý sẵn sàng cử đại diện đến Nga để tham gia điều tra vụ tai nạn của máy bay chở khách An-148 hôm 11/2. Các chuyên gia của chúng tôi được cử sang Nga sẽ do Ủy ban Hàng không Liên quốc gia thông qua. Nếu các chuyên gia của chúng tôi được mời, chúng tôi sẽ tham gia vào cuộc điều tra”, thông báo của đại diện Antonov. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 12/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố đề xuất ngân sách trị giá 4.400 tỷ USD cho tài khóa 2019, với nhiều ưu tiên ngân sách cho quân đội và chính sách nhập cư. Trong bản đề xuất này, Tổng thống Trump muốn cắt giảm 27% ngân sách cho Bộ Ngoại giao; 34% cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường; xem xét cắt giảm chi phí cho chương trình chăm sóc sức khỏe cùng một số chương trình an sinh xã hội khác. Một phần của số tiền bị cắt giảm đó sẽ được dùng để xây dựng bức tường dọc biên giới với Mexico và tăng chi tiêu cho quốc phòng. 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG