Thống kê thiệt hại tại Nhật Bản

Thống kê thiệt hại tại Nhật Bản
Đến 14h hôm qua, cảnh sát Nhật Bản xác nhận, tổng cộng có 9.199 người chết và 13.786 người mất tích, 263.915 người phải di tản và số người này được tạm trú trong các trại tị nạn trên khắp đất nước Nhật Bản.

>> Khói đen bốc ra từ lò phản ứng số 3
>> Phục hồi điện cả 6 lò phản ứng hạt nhân
>> Bể chứa thanh nhiên liệu lại sôi
>> Khói lại bốc lên từ nhà máy hạt nhân Nhật

Chính phủ mở rộng khu vực sơ tán xung quanh nhà máy hạt nhân Fukushima bị tàn phá do trận động đất ở vùng Đông Bắc Nhật Bản khoảng 20 km. Kể từ đó, khoảng 177.500 cư dân sơ tán khỏi khu vực.

Tính đến tối 22/03 tổng cộng có 216.164 hộ gia đình ở phía Bắc không có điện, trước đó lúc 12h ngày 22/03 con số này là 216.977 gia đình.

Bộ Y tế cho biết ngày 21/03 Ít nhất 880.000 gia đình tại 10 quận không có nước, đến 22/03 giảm xuống còn 760.000 hộ gia đình. Nhật Bản cho biết, ít nhất 14.722 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Bộ trưởng Kinh tế Kaoru Yosano cho biết, tổng thiệt hại cho nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới có thể vượt quá $ 250 tỷ USD, tương đương với 2% - 3% GDP.

Đồng yên tăng vọt tới mức cao kỷ lục so với đồng USD sau khi trận động đất. Chỉ số chứng khoán của Tokyo sụt giảm 20% đây là mức thấp nhất trong hai năm trở lại đây. Tuy nhiên đến ngày 22/03 chỉ số này tăng lên 17%.

Chi tiêu xây dựng lại của Nhật Bản gần như chắc chắn sẽ vượt quá trận động đất năm 1995 tại Kobe, khi Chính phủ cần ngân sách thêm hơn 3.000 tỷ yên. Tổng số nợ của Chính phủ chiếm khoảng 3% GDP.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, 128 quốc gia và 33 tổ chức quốc tế tham gia hỗ trợ Nhật Bản.

Theo Hoàng Long
Báo Đất Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG