Thủ phạm vụ xả súng nhà thờ New Zealand được giám định tâm thần

Thủ phạm vụ xả súng nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand xuất hiện trong phiên tòa vào tháng 3
Thủ phạm vụ xả súng nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand xuất hiện trong phiên tòa vào tháng 3
TPO - Thủ phạm vụ xả súng đẫm máu tại hai nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand làm 50 người thiệt mạng đã được yêu cầu đưa đi giám định tâm thần
Được biết, thủ phạm Brenton Tarrant sẽ được giám định tâm thần để xác định tình trạng tâm lý bình thường hay bị rối loại, theo thẩm phán Cameron Mander. Trước mắt, thủ phạm đang đối mặt với 50 cáo buộc tội danh giết người và 39 tội danh cố ý giết người. Tarrant không được quyền tự bào chữa.
Vào sáng thứ sáu tuần trước, thẩm phán Mander đã yêu cầu giám định tâm thần thủ phạm. Theo ghi nhận, Tarrant chăm chú lắng nghe và không bình luận gì. Thủ phạm có thể gặp thẩm phán và luật sư để nghe phán quyết. Phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 14/6 tới.
Tarrant đã bị bắt giữ vào ngày 15/3, sau khi gây ra vụ xả súng kinh hoàng ở hai nhà thờ Hồi giáo Al Noor và Linwood, ở Christchurch, New Zealand. Hắn đã đỗ xe ở nhà thờ Al Noor trước, bắt đầu xả súng vào bất cứ ai trong tầm ngắm. Chỉ trong vòng 5 phút, nhiều nạn nhân vô tội đã thiệt mạng. Đáng chú ý, tên này còn trực tiếp hành động tội ác của mình trên Facebook.
Tất cả 50 nạn nhân của vụ xả súng đều được tưởng niệm trong sự kiện có hơn 20.000 người tham dự vào cuối tháng trước của cộng đồng người Hồi giáo tại địa phương, bao gồm nhiều lứa tuổi và giới tính. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là một em bé ba tuổi.
Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG