Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới

Ông Jeong Kyeong-doo. Ảnh: Yonhap
Ông Jeong Kyeong-doo. Ảnh: Yonhap
TPO - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay, 30/8, đề cử Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo làm Bộ trưởng quốc phòng.

Ông Jeong Kyeong-doo (58 tuổi) - người được chọn để thay thế Bộ trưởng đương nhiệm Song Young-moo - sẽ không cần tới sự chấp thuận của quốc hội.

Thay vào đó, ông phải tham dự một buổi điều trần và trả lời câu hỏi của các nghị sĩ.

Ông Jeong là một cựu phi công quân đội, có thời gian hoạt động trong không quân lên tới 24 năm.

Việc Tổng thống Hàn Quốc đề cử Bộ trưởng Quốc phòng mới diễn ra trong bối cảnh Seoul đang tìm cách giảm căng thẳng và xây dựng niềm tin với Bình Nhưỡng. Cùng lúc đó, mối quan hệ với đồng minh chính là Mỹ cũng được cho là đang gặp nhiều sóng gió.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trước đó cho biết sẽ giảm số lượng lính gác và số lượng thiết bị dọc theo khu phi quân sự nằm trên biên giới với Triều Tiên, theo thoả thuận giữa Tổng thống Moon và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh Bàn Môn Điếm.

Hai ông Moon – Kim dự định sẽ gặp nhau lần thứ 3 trong năm nay vào tháng Chín tới tại Bình Nhưỡng.

Ngoài Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng thống Moon cũng đề cử những gương mặt mới cho vị trí Bộ trưởng Lao động và Bộ trưởng Công nghiệp.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.