Tổng thống Putin tổ chức 'marathon hỏi-đáp' cuối năm

Ông Putin trả lời câu hỏi qua màn hình trực tuyến.
Ông Putin trả lời câu hỏi qua màn hình trực tuyến.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tổ chức cuộc họp báo cuối năm thường niên. Sự kiện năm nay có chút khác biệt, được tổ chức dưới định dạng trực tuyến vì đại dịch COVID-19.

Ông Putin bắt đầu tổ chức họp báo cuối năm thường niên vào năm 2001.

Từ năm 2004 trở đi, sự kiện này bắt đầu trở thành một cuộc “marathon hỏi-đáp”, và kéo dài ít nhất 3 giờ.

Kỉ lục được thiết lập vào năm 2008, khi ông Putin tham gia họp báo suốt 280 phút, tức gần 5 giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, hơn 100 câu hỏi đã được Tổng thống Nga trả lời.

Năm nay, vì đại dịch COVID-19, cuộc họp báo của ông Putin được chuyển sang định dạng trực tuyến. Thay vì ngồi trong trường quay, ông Putin ngồi ở tư dinh tại Novo-Ogaryovo để đối thoại với báo giới.

Gần 800 nhà báo từ cả Nga và các quốc gia khác đã đăng kí tham gia buổi họp báo thứ 16 của ông Putin.

Theo ban tổ chức, hình thức của sự kiện lần này được thay đổi để cả giới truyền thông và người dân đều có thể trò chuyện với Tổng thống.

Theo Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...