Tổng thống Trump ‘dằn mặt’ Ấn Độ vì mua S-400 của Nga

Hệ thống S-400. Ảnh: Sputnik
Hệ thống S-400. Ảnh: Sputnik
TPO - New Delhi hiện đang phải đối mặt với việc bị Washington trừng phạt vì mua hệ thống phòng không S-400 của Moscow.

Được hỏi về phản ứng của Mỹ trước hành động đầy thách thức của Ấn Độ, Tổng thống Trump hôm qua, 10/10, cho biết “Washington sẽ đáp trả nhanh chóng và đơn giản”.

“Rồi bạn sẽ thấy. Sớm thôi”, ông Trump úp mở.

Ấn Độ đã đặt bút ký hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400 của Nga vào thứ Sáu tuần trước, 5/10, trong khuôn khổ chuyến thăm New Delhi của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Động thái này khiến New Delhi trở thành mục tiêu cho các lệnh trừng phạt của Washington, theo đạo luật về chống đối thủ của Mỹ thông qua biện pháp trừng phạt, gọi tắt là CAATS.

Ấn Độ là nước thứ 3 mua hệ thống S-400 của Nga, sau Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt tài chính lên cơ quan trang bị vũ khí của Trung Quốc và người đứng đầu cơ quan này vì hành động mua vũ khí của Nga.

Tuy nhiên, Washington hiện vẫn chưa đưa ra bất kì hình phạt nào đối với Ankara.

Đáp lại, Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên của NATO nhấn mạnh quốc gia này có thể tự bảo vệ mình theo cách mà họ cảm thấy phù hợp.

S-40 Triumf là phiên bản mới nhất của hệ thống phòng không tầm xa được sản xuất bởi Almaz-Antey.

S-400 có thể tiêu diệt máy bay ở khoảng cách 400km và tên lửa đạn đạo chiến thuật ở khoảng cách 60km.

Thay vì S-300, lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu sử dụng S-400 từ năm 2007.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.