Triều Tiên liên tiếp thử vũ khí, ông Trump nói 'không thành vấn đề'

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
TPO - Từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông cảm thấy không có vấn đề gì với các vụ phóng thử vũ khí mới của Triều Tiên, vì Washington và Bình Nhưỡng không có thỏa thuận về tên lửa tầm ngắn.

“Tôi nghĩ rằng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hôm qua, 1/8, tại Nhà Trắng.

Khi được hỏi liệu Mỹ có còn muốn tiếp tục đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên hay không, ông Trump khẳng định: “Chắc chắn là có. Vì đây là những tên lửa tầm ngắn. Chúng tôi không bao giờ thảo luận về loại vũ khí này. Chúng tôi chỉ thảo luận về hạt nhân. Những gì chúng tôi nói đến là hạt nhân.”

Sáng nay, 2/8, Triều Tiên tiếp tục phóng các đầu đạn tầm ngắn xuống biển Nhật Bản.

Vụ việc không gây ra mối đe dọa cho Bắc Mỹ, một quan chức từ Washington nhận định. Tuy nhiên, không rõ có bao nhiêu đầu đạn đã được phóng đi.

Đây là vụ phóng thử vũ khí thứ hai trong tuần này, thứ ba trong vòng 9 ngày của Triều Tiên.

Tuần trước, vào ngày 25/7, Triều Tiên đã phóng thử 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ tỉnh Wonsan nhằm gửi lời cảnh báo tới Hàn Quốc về các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ.

Phát biểu sau đó, Tổng thống Mỹ Trump nhấn mạnh: “Triều Tiên chưa thử hạt nhân. Họ chưa thực sự thử một loại tên lửa uy lực nào khác ngoài những tên lửa nhỏ. Đây là vũ khí mà rất nhiều nước khác cũng thử nghiệm.”

Ngày 31/7, Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm pháo phản lực phóng loạt loại mới, thay vì tên lửa tầm ngắn như nhận định ban đầu của Hàn Quốc. Hai quả đạn pháo bay khoảng 250 km và đạt độ cao 30 km sau khi rời bệ phóng di động.

Các vụ phóng thử liên tiếp được xem là động thái gia tăng áp lực lên Mỹ và Hàn Quốc trong bối cảnh đàm phán hạt nhân bế tắc.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.