Trung Quốc giữ vợ con của 1 'tội phạm kinh tế' xuất cảnh sang Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 26/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố, nước này ngăn 3 công dân Mỹ - gồm một phụ nữ và hai con - rời khỏi Trung Quốc vì bị tình nghi là “tội phạm kinh tế.”

Theo tờ New York Times, bà mẹ gốc Trung Quốc có tên Sandra Han và hai con của bà, Cynthia và Victor Liu, bị cấm rời khỏi Trung Quốc sau khi tới đây hồi tháng 6 vừa qua.

Hai con của bà Han cho biết, mặc dù họ không bị buộc tội, song cảnh sát cấm họ trở về Mỹ để buộc cha họ là cựu giám đốc một ngân hàng quốc doanh Trung Quốc về nước để đối mặt các cáo buộc hình sự.

Trong khi đó, bà Han được cho đang bị cầm giữ tại một địa điểm bí mật được biết đến là “nhà tù đen.

Phản ứng trước thông tin trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bảo vệ quyết định này. Phát biểu họp báo thường kỳ, ông Cảnh Sảng nêu rõ: “Như thông tin chúng tôi nắm được, những người này đều có giấy tờ chứng minh nhân thân hợp lệ là công dân Trung Quốc. Họ bị tình nghi phạm tội kinh tế và bị cảnh sát Trung Quốc cấm rời khỏi nước này.”

Luật pháp Trung Quốc không công nhận công dân hai quốc tịch. Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh chưa có phát biểu gì về thông tin trên.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.