Trung Quốc kêu gọi một 'cuộc chiến tranh nhân dân' với Mỹ

Bản tin kêu gọi cuộc chiến tranh nhân dân trên CCTV
Bản tin kêu gọi cuộc chiến tranh nhân dân trên CCTV
TPO - Mấy ngày qua, báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin nước này vẫn sẽ sống sót trong cuộc chiến thương mại với Mỹ và tiến hành một chiến dịch tuyên truyền mạnh mẽ mới chống lại “sự tham lam” của Mỹ.

Một loạt các ý kiến và bài bình luận trên truyền hình, báo chí Trung Quốc đã dùng những ngôn từ mạnh mẽ và mang tính tự hào dân tộc để trấn an người dân trong nước rằng, nền kinh tế Trung Quốc có thể chống chọi lại với các mức thuế quan cao hơn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt ngày 10/5 vừa qua.

Một bài xã luận với ngôn từ mạnh mẽ được đăng trên Tân Hoa xã và Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết, trong khi Mỹ đang chiến đấu với sự tham lam và ngạo mạn, Trung Quốc quyết chống trả để bảo vệ “ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình”.

“Cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ là sáng tạo của một người và chính quyền của ông ta, người đã càn quét toàn bộ dân số nước ta. Trong khi đó, toàn bộ đất nước và tất cả người dân Trung Quốc đang bị đe dọa. Đối với chúng ta, đây thực sự là một cuộc chiến tranh nhân dân”, bài xã luận viết.

Một tuyên bố được đọc vào lúc bản tin lúc 19h trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, Trung Quốc sẽ "đấu tranh vì một thế giới mới" và đây là truyền thống lâu đời "chưa có gì mà chúng ta chưa gặp phải trước đây".

“Khi Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ ra rằng, nền kinh tế Trung Quốc là đại dương, chứ không phải là cái ao nhỏ. Một cơn mưa có thể hủy hoại chiếc ao nhỏ, chứ chẳng thấm tháp gì so với đại dương”, biên tập viên của CCTV nói.

Bản tin này đã lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng của Trung Quốc, nơi có tới hàng triệu lượt xem. Ngoài ra, bản tin này cũng đã được đăng lại trên trang website của CCTV và được phần lớn báo chí Trung Quốc lấy lại.

Các bình luận trên các trang này đã cho thấy sự leo thang trong cuộc chiến tuyên truyền của Trung Quốc sau một tuần đưa tin về cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung

Cho tới thứ Tư tuần trước, báo chí Trung Quốc hầu như không đưa tin đề cập tới các căng thẳng mới giữa Washington và Bắc Kinh về thương mại.

Hầu như cũng không có báo nào đưa tin về hai dòng “tweet” mà ông Trump đưa lên trang Twitters của mình ngày 3/5 nói về sự căng thẳng sau nhiều tháng đàm phán.

Thay vào đó, các kênh truyền hình, báo chí và báo mạng của Trung Quốc bỗng dưng toàn đưa những thông tin tốt đẹp về nền kinh tế Trung Quốc và khả năng phục hồi của Trung Quốc khi đối mặt với những sóng gió toàn cầu.

Ngày 7/5, tờ Nhân dân nhật báo đã đăng bài trên trang nhất với tựa đề “Nền kinh tế Trung Quốc: Hoàn toàn hồi phục” với những trích dẫn mạnh mẽ từ các dữ liệu kinh tế. Tân Hoa Xã cũng chạy một bài tương tự.

Đài CCTV phát một phóng sự dài 5 phút trong bản tin tốinhiều người xem nhất cũng với cách tuyên truyền tương tự, trong đó có những hình ảnh về các đoàn tàu cao tốc, các dây chuyển lắp đặt tự động và các cảng container tấp nập. Tất cả các thông tin đó với ngụ ý rằng Trung Quốc sẽ vượt qua cho dù có điều gì xảy ra.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.