Trung Quốc mở cửa bệnh viện 1.000 giường đầu tiên cho bệnh nhân corona virus

TPO - Bệnh viện dã chiến dành cho bệnh nhân corona virus đầu tiên của Trung Quốc đã khai trương hôm qua, 28/1, tại thị trấn Hoàng Cương (tỉnh Hồ Bắc).

Theo Daily Mail, vào lúc 22h30’ ngày 28/1, nhóm bệnh nhân nhiễm coronavirus đầu tiên đã được chuyển đến bệnh viện dã chiến Hoàng Cương.

Trước đó, hơn 500 công nhân và hàng chục xe hạng nặng đã hoạt động hết công suất suốt 2 ngày đêm để hoàn thành đúng tiến độ dự án.

Các tình nguyện viên cũng mất vỏn vẹn 2 ngày để biến tòa nhà trống thành một cơ sở y tế với 1.000 giường bệnh.

 Nguồn: Daily Mail
Trung Quốc mở cửa bệnh viện 1.000 giường đầu tiên cho bệnh nhân corona virus ảnh 1

Các tình nguyện viên chỉ mất 2 ngày để biến bệnh viện Hoàng Cương từ một tòa nhà trống trơn thành cơ sở y tế 1.000 giường. Ảnh: Chính quyền Hoàng Cương

Trung Quốc mở cửa bệnh viện 1.000 giường đầu tiên cho bệnh nhân corona virus ảnh 2

Ảnh: Chính quyền Hoàng Cương

Trung Quốc mở cửa bệnh viện 1.000 giường đầu tiên cho bệnh nhân corona virus ảnh 3

Ảnh: Chính quyền Hoàng Cương

Thị trấn Hoàng Cương nằm cách thành phố Vũ Hán 75km, có dân số khoảng 7,5 triệu người, và là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của corona virus.

Hoàng Cương bị đóng cửa hôm thứ Năm tuần trước, cùng ngày với thành phố Vũ Hán.

Tính đến ngày 28/1, tại Hoàng Cương đã có 4 ca tử vong vì virus corona trên tổng số 213 người nhiễm bệnh.

Ngoài bệnh viện dã chiến Hoàng Cương, Trung Quốc còn có kế hoạch mở thêm nhiều cơ sở y tế khác.

Có ít nhất 4 cơ sở y tế kiểu này đã hoặc sắp hoàn thành ở Trung Quốc. Riêng tại Vũ Hán sẽ có 2 cơ sở được thành lập, dự kiến điều trị cho 2.300 bệnh nhân nhiễm virus corona.

Tất cả các cơ sở này đều được mô phỏng theo mô hình trung tâm y tế tạm thời ở Bắc Kinh, được xây dựng năm 2003 để đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp SARS.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).