Trung Quốc xác nhận giám đốc bệnh viện Vũ Hán qua đời vì Covid-19

Bác sĩ Liu Zhiming. Ảnh: Weibo
Bác sĩ Liu Zhiming. Ảnh: Weibo
TPO - Bác sĩ Liu Zhiming - người đứng đầu bệnh viện Wuchang ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã qua đời vì Covid-19.

Theo Straitstimes, bác sĩ Liu Zhiming - giám đốc bệnh viện Wuchang (thành phố Vũ Hán) qua đời lúc 10h30’ sáng nay, 18/2.

Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, tờ Red Star News có trụ sở tại Trùng Khánh đưa tin bác sĩ Liu đã qua đời vì Covid-19. Thông tin này được Red Star News khẳng định là “đã xác nhận qua nhiều nguồn”, trong đó có lãnh đạo trung tâm tuyên truyền - giáo dục của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc.

Tuy nhiên, đại diện bệnh viện Wuchang đã bác bỏ tin đồn, đồng thời khẳng định bác sĩ Liu vẫn còn sống, và đang được điều trị.

Quan chức Ủy ban cùng lúc đó xóa bài viết cũ, và giải thích ông biết về "cái chết của bác sĩ Liu" từ một người bạn chung.

Đến buổi trưa cùng ngày, thông tin về cái chết của bác sĩ Liu được xác nhận.

Vị bác sĩ 51 tuổi được ngợi khen là “có đóng góp quan trọng trong chiến dịch kiểm soát virus corona”.

Đây là chuyên gia y tế cao cấp nhất của Trung Quốc đã thiệt mạng, trong tổng số 1.700 y bác sĩ nhiễm Covid-19.

Theo Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.