Vừa bị sét đánh vừa gặp mưa đá, máy bay nát đầu vẫn hạ cánh an toàn

Chiếc máy bay hư hỏng nặng nề sau vụ tai nạn. Ảnh: Facebook
Chiếc máy bay hư hỏng nặng nề sau vụ tai nạn. Ảnh: Facebook
TPO - Một chiếc máy bay chở khách ở Zambia đã hạ cánh an toàn một cách khó tin sau khi bị sét đánh và vướng phải một trận mưa đá.

RT hôm qua, 29/11, đưa tin chiếc máy bay nhỏ thuộc hãng hàng không địa phương Profight khi đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kenneth ở thủ đô Lusaka (Zambia) đã bất ngờ bị sét đánh và gặp một trận mưa đá.

Một hành khách có mặt trên chuyến bay cho biết ngay sau khi gặp sự cố, máy bay lao sầm sập xuống sân bay “như một tảng đá”.

Không ai trong số 41 hành khách bị thương. Nhưng chiếc máy bay được xác định là đã bị hư hỏng nặng, khó có thể sửa chữa.

Hình ảnh từ sân bay cho thấy mũi máy bay bong sơn, thủng lỗ chỗ. Kính buồng lái cũng nứt toác.

Vừa bị sét đánh vừa gặp mưa đá, máy bay nát đầu vẫn hạ cánh an toàn ảnh 1

Máy bay hư hỏng đến mức không thể sửa chữa. Ảnh: Facebook

Vừa bị sét đánh vừa gặp mưa đá, máy bay nát đầu vẫn hạ cánh an toàn ảnh 2

May mắn thay, các hành khách vẫn an toàn. Ảnh: Facebook

Vừa bị sét đánh vừa gặp mưa đá, máy bay nát đầu vẫn hạ cánh an toàn ảnh 3

Ảnh: Facebook

Vừa bị sét đánh vừa gặp mưa đá, máy bay nát đầu vẫn hạ cánh an toàn ảnh 4

Ảnh: Facebook

Vừa bị sét đánh vừa gặp mưa đá, máy bay nát đầu vẫn hạ cánh an toàn ảnh 5

Ảnh: Facebook

Vừa bị sét đánh vừa gặp mưa đá, máy bay nát đầu vẫn hạ cánh an toàn ảnh 6

Ảnh: Facebook

Vừa bị sét đánh vừa gặp mưa đá, máy bay nát đầu vẫn hạ cánh an toàn ảnh 7

Ảnh: Facebook

Trong một tuyên bố, hãng hàng không Proflight đã ca ngợi phi công và phi hành đoàn về kĩ năng xử lý sự cố chuyên nghiệp.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.