WHO trấn an về chủng virus corona biến thể

Nhiều nước châu Âu ban hành lệnh hạn chế đi lại với Anh vì sự xuất hiện của chủng virus biến thể. Ảnh: Reuters
Nhiều nước châu Âu ban hành lệnh hạn chế đi lại với Anh vì sự xuất hiện của chủng virus biến thể. Ảnh: Reuters
TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng trấn an dư luận trong bối cảnh có nhiều thông tin gây hoang mang về chủng virus COVID-19 biến thể có khả năng lây lan cao hơn chủng ban đầu.

“Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể virus corona mới làm tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh”, Mike Ryan – một quan chức WHO nói trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, 21/12, trích dẫn dữ liệu nhận được từ các nhà khoa học Anh.

Theo Ryan, những rủi ro mà người mắc chủng virus biến thể này phải đối mặt không khác nhiều so với những rủi ro mang lại từ chủng virus khác.

Cơ quan giám sát y tế thừa nhận rằng virus biến thể có vẻ dễ dàng lây lan hơn. Tuy nhiên, khả năng lây lan của virus biến thể vẫn thấp hơn nhiều so với các bệnh khác, như quai bị.

“Việc minh bạch về virus là cần thiết, nhưng điều quan trọng là phải làm cho công chúng hiểu đây là một phần bình thường của quá trình virus tiến hóa”, ông Ryan nói.

Chủng virus mới cũng sẽ hầu như không ảnh hưởng đến hiệu quả của các loại thuốc và vắc-xin đã được phát triển chống lại COVID-19, theo nhà khoa học Soumya Swaminathan của WHO, vì phản ứng miễn dịch được hình thành thông qua tiêm chủng là một quá trình phức tạp mà hầu như không bị ảnh hưởng bởi một thay đổi nhỏ trong cấu trúc virus.

“Chúng tôi đã phát hiện được một số thay đổi, đột biến, nhưng nó không tác động đáng kể đến tính nhạy cảm của virus trước bất cứ phương pháp điều trị, thuốc hoặc vắc-xin hiện có nào”, bà Swaminathan nói.

Cũng theo WHO, việc 40 quốc gia ban hành lệnh hạn chế đi lại (có thời hạn hoặc vô thời hạn) với Anh là một động thái cho thấy sự thận trọng.

WHO dự kiến sẽ nhận được thêm một số dữ liệu về chủng virus mới trong những ngày tới, bao gồm cả phản ứng miễn dịch của cơ thể.

Trong khi đó, nhà virus học hàng đầu người Đức Christian Drosten nói rằng vẫn chưa có lí do gì để lo lắng thái quá về chủng virus mới, vì không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy rằng virus thực sự rất dễ lây lan hoặc là nguyên nhân khiến Anh tăng mạnh số ca nhiễm mới.

Ông Christian Drosten là trưởng khoa Virus học tại Trung tâm Charite của Berlin - một trong những bệnh viện đại học lớn nhất châu Âu.

Theo ông Drosten, chủng virus mới có thể liên kết mạnh mẽ hơn với tế bào người. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc virus sẽ sinh sản nhanh hơn.

Nhà khoa học người Đức nói rằng các đột biến tương tự đã nhiều lần xuất hiện, và biến mất vào một thời điểm nào đó.

Tuy nhiên, ông Drosten thừa nhận rằng các quan chức đã đúng khi tạm thời cấm tất cả các chuyến bay đến và đi từ Anh khi tình hình vẫn chưa rõ ràng.

Các động thái này được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng chủng virus mới dễ lây lan hơn tới 70%, buộc ông phải ban hành lệnh phong tỏa ở một số khu vực, bao gồm cả London.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.