‘Xuyên không’ với chuyến bay cất cánh năm 2021, hạ cánh năm 2020

Ảnh minh họa: DW
Ảnh minh họa: DW
TPO - Theo dữ liệu từ Flightradar24, có ít nhất 2 chuyến bay cất cánh năm 2021, hạ cánh năm 2020 vì đi qua đường đổi ngày quốc tế (IDL).

Cụ thể, chuyến bay mang số hiệu UA858 của United Airlines cất cánh lúc 3h37’ ngày 1/1/2021 (giờ địa phương) ở sân bay Seoul (Hàn Quốc) đã hạ cánh lúc 19h31’ ngày 31/12/2020 (giờ địa phương) tại sân bay San Francisco (Mỹ).

‘Xuyên không’ với chuyến bay cất cánh năm 2021, hạ cánh năm 2020 ảnh 1

Chuyến bay "xuyên không' từ Hàn Quốc đến Mỹ.

Tương tự, chuyến bay mang số hiệu UA200 cất cánh lúc 8h15’ ngày 1/1/2021 từ đảo Guam đã hạ cánh lúc 19h20’ ngày 31/12/2020 tại Honolulu (Hawaii, Mỹ).

‘Xuyên không’ với chuyến bay cất cánh năm 2021, hạ cánh năm 2020 ảnh 2

Chuyến bay từ đảo Guam đến Hawaii. 

Với hành trình “ngược thời gian” này, các hành khách trên chuyến bay sẽ có cơ hội được đón năm mới hai lần.

Ngoài ra, theo Mirror, những người yêu thích ý tưởng "xuyên không" cũng có thể tự lên lịch trình đón năm mới 2 lần ở nhà nước độc lập Samoa và Samoa thuộc Mỹ.

Đây là hai quốc gia ở Nam Thái Bình Dương. Dù chỉ nằm cách nhau 150 km, nhưng Đông Samoa là khu vực đầu tiên trên thế giới đón năm mới, trong khi Tây Samoa phải đợi thêm 25 tiếng mới sang thời khắc giao thừa.

Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng thú vị này là do đường đổi ngày quốc tế nằm ngăn giữa Đông và Tây Samoa.

Chuyến bay nối giữa Đông và Tây Samoa chỉ kéo dài 1 tiếng. Vì vậy, sau khi ăn mừng năm mới ở Đông Samoa, các du khách có thể lên máy bay đến Tây Samoa và tận hưởng khoảnh khắc giao thừa đáng nhớ lại từ đầu.

Theo Theo FlightRadar24
MỚI - NÓNG