Bác sĩ ở đội bóng Pháp tự tử sau khi mắc COVID-19

Bác sĩ Bernard Gonzalez.
Bác sĩ Bernard Gonzalez.
TPO - Bác sĩ Bernard Gonzalez của CLB Stade de Reims đã tự tử sau khi mắc COVID-19.

Trên trang chủ, CLB Stade de Reims xác nhận bác sĩ của họ, ông Bernard Gonzalez đã qua đời ở tuổi 60 tại nhà riêng. Bác sĩ Bernard Gonzalez làm việc tại Reims suốt 23 năm qua và là người rất thân thiết với các cầu thủ cũng như các nhân viên của CLB này.

Theo nguồn tin của Le Parisien, bác sĩ Gonzalez đã “tự tử một cách bi thảm” tại nhà riêng vào chiều Chủ nhật tuần trước (giờ địa phương) sau khi mắc COVID-19.

Đại dịch COVID-19 đang bùng phát tại Pháp khiến hệ thống y tế của quốc gia này quá tải. Tính đến hôm nay, Pháp đã có hơn 90.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 8.000 ca tử vong.

Trước khi chết, bác sĩ Gonzalez và vợ ông - người cũng mắc COVID-19, đang tự cách ly tại nhà riêng. Được biết, ông đã để lại thư tuyệt mệnh trước khi tự tử.

Thị trưởng của Reims, Arnaud Robinet thừa nhận ông bị sốc nặng sau cái chết của bác sĩ Gonzalez. Ông đã đọc thư tuyệt mệnh của vị bác sĩ này, nhưng không tiết lộ nội dung. Ông nói: “Gonzalez là bác sĩ của câu lạc bộ, một người tuyệt vời và cực kỳ chuyên nghiệp, được mọi người công nhận và đánh giá cao”.

“Ông ấy là nạn nhân của COVID-19, ông ấy dương tính với virus và cách ly được 1 tuần. Tôi biết ông ấy đã để lại thư tuyệt mệnh, nhưng tôi sẽ không nói đến chuyện đó. Ông ấy luôn là người tận tâm cho đến khi qua đời”.

Trong khi đó, chủ tịch Jean-Pierre Caillot của Reims cho biết: “Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi cảm thấy sốc sau khi nghe tin này. Đại dịch đã ảnh hưởng đến Reims, khi một chuyên gia, một nhân cách tuyệt vời của đội bóng đã rời xa chúng tôi”.

Các CLB khác ở Ligue 1 đã đồng loạt gửi lời chia buồn đến Reims cũng như gia đình bác sĩ Gonzalez. Hiện tại, Ligue 1 đang phải tạm hoãn vì dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG