Báo chí 'quây' HLV Nishino sau khi Thái Lan bị loại khỏi SEA Games 30

TPO - Tại phòng họp báo sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan (2-2), HLV Akira Nishino đã liên tiếp phải trả lời hàng loạt câu hỏi báo chí Thái Lan đặt ra. Giới truyền thông Thái Lan thậm chí còn đặt câu hỏi về hợp đồng của ông Nishino với FAT.

“Cả hai đội hôm nay đều đã thi đấu hết sức nỗ lực nhưng không đội nào giành được chiến thắng. Kết quả này là hợp lý với cả đôi bên”-HLV Akira Nishino cho biết sau khi U22 Thái Lan hòa 2-2 với U22 Việt Nam ở loạt trận cuối của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Với kết quả này, "Voi chiến" phải nói lời chia tay Đại hội sau vòng loại.

Theo ông Nishino, Thái Lan đã bắt đầu SEA Games 30 "không thực sự tốt", nhưng sau đó đội dần khởi sắc. Nhà cầm quân này cũng thừa nhận cảm thấy thất vọng khi U22 Thái Lan không thể giành quyền vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30.

Trước câu hỏi thất bại tại SEA Games 30 có ảnh hưởng tới tinh thần của U22 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2020 hay không, ông Nishino cho biết: “Trách nhiệm của tôi là phải khích lệ các cầu thủ để họ có thể làm tốt nhiệm vụ ở VCK U23 châu Á 2020. Đây là giải đấu đầu tiên tôi nắm đội U23 Thái Lan. Sau giải đấu tình hình sẽ cần phải cải thiện, tôi sẽ có trách nhiệm động viên các cầu thủ”.

Báo chí 'quây' HLV Nishino sau khi Thái Lan bị loại khỏi SEA Games 30 ảnh 1 Báo chí Thái Lan 'quây' HLV Nishino trong buổi họp báo sau trận đấu
Báo chí 'quây' HLV Nishino sau khi Thái Lan bị loại khỏi SEA Games 30 ảnh 2 Photo: ..

Theo ông Akira Nishino, các cầu thủ Thái Lan có kỹ thuật căn bản tốt, tuy nhiên lại thiếu kinh nghiệm thi đấu. Ông Nishino cho rằng đây là điểm các cầu thủ sẽ phải cải thiện.

Về tình huống trọng tài cho U22 Việt Nam thực hiện lại quả phạt đền, ông Nishino cho biết:  “Thủ môn của tôi đã bắt tốt ở tình huống đá phạt penalty đầu tiên, tôi không quan trọng quyết định của trọng tài như thế nào”.

Tại cuộc họp báo, phóng viên Thái Lan cũng đặt câu hỏi về hợp đồng của ông Nishino với Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên ông Nishino cho biết, ông không thể trả lời vấn đề này. Nhà cầm quân Nhật Bản một lần nữa cũng thể hiện sự đánh giá cao đối với HLV Park Hang Seo khi cho rằng, ông Park đã nâng tầm các đội bóng Việt Nam.

MỚI - NÓNG