Barcelona xác nhận tiến gần đến 'bom tấn' Neymar

Barcelona xác nhận tiến gần đến 'bom tấn' Neymar
TPO - Giám đốc thể thao Javier Bordas tỏ rõ sự lạc quan về vụ Barcelona chiêu mộ ngôi sao Neymar.

Hôm qua (27/8), một phái đoàn hùng hậu của Barcelona bao gồm Giám đốc thể thao Javier Bordas, Giám đốc kỹ thuật Eric Abidal, Giám đốc điều hành Oscar Grau và Giám đốc văn phòng đại diện của Barcelona ở Brazil, ông Andre Cury đã đến Paris đàm phán với PSG chiêu mộ Neymar.

Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam (28/8), ba vị lãnh đạo của Barcelona là Javier Bordas, Oscar Grau và Eric Abidal đã đáp chuyến bay riêng từ Paris về sân bay El Prat (Barcelona). Riêng ông Andre Cury ở lại Paris chơi với gia đình Neymar.

Trả lời phỏng vấn tờ kênh Esport3 sau khi đặt chân xuống sân bay El Prat, Giám đốc thể thao Javier Bordas tỏ rõ sự lạc quan về vụ Barcelona chiêu mộ Neymar.

Barcelona xác nhận tiến gần đến 'bom tấn' Neymar ảnh 1 Giám đốc thể thao Javier Bordas (phải) trở về Barcelona từ Paris.

“Chưa có thỏa thuận nào đạt được. Chúng tôi sẽ đàm phán thêm. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng tôi đang tiến gần đến thương vụ này hơn bao giờ hết”, ông Javier Bordas cho biết.

“Đúng, dĩ nhiên là thế”, Giám đốc thể thao Javier Bordas trả lời ngắn gọn khi được hỏi các cuộc thương thảo giữa Barcelona và PSG chỉ xoay quanh đến vấn đề tài chính trong thương vụ này.

Theo AS, tại Paris, 4 vị giám đốc của Barcelona đã gặp mặt Giám đốc thể thao của PSG là ông Leonardo. Theo Goal, ở lần gặp mặt này, Barcelona đã đề nghị mua Neymar với giá 160 euro kèm nhiều điều khoản thưởng rất hậu hĩnh tùy thuộc vào thành tích của tuyển thủ Brazil với đội chủ sân Nou Camp. Barcelona không thể trả cao hơn con số 160 triệu euro vì lo ngại có thể vi phạm Luật Công bằng tài chính của UEFA. 

Về phía PSG, họ muốn Barcelona trả 100 triệu euro cộng hậu vệ Semedo mới chịu nhả Neymar. Cũng theo Goal, lãnh đạo Barcelona sẽ thương thảo với HLV Valverde về giải pháp thay thế Semedo đồng thời thuyết phục hậu vệ người Bồ Đào Nha đến PSG theo theo chiều ngược lại trong vụ Neymar và sẽ chốt vụ “bom tấn” này trước ngày 2/9, thời điểm thị trường chuyển nhượng châu Âu đóng cửa.

Theo Esport3
MỚI - NÓNG