Bị chặn đường đến Trung Quốc, Gareth Bale nổi giận với Real

Bị chặn đường đến Trung Quốc, Gareth Bale nổi giận với Real
TPO - Ngôi sao người xứ Wales, Gareth Bale rất tức giận khi Real Madrid hủy bỏ thương vụ đưa anh đến Trung Quốc khoác áo Jiangsu Suning.

Trong tuần qua, Gareth Bale đã đạt thỏa thuận gia nhập Jiangsu Suning. Đến CLB của Trung Quốc, Bale sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới với mức lương lên đến 1 triệu bảng mỗi tuần. Tuy nhiên, thương vụ này bất ngờ đổ bể vào phút chót vì ban lãnh đạo Real Madrid quyết định giữ Bale ở lại.

Ngoài chuyện tiền bạc, Bale còn nóng lòng rời Real Madrid vì mâu thuẫn không thể hàn gắn với HLV Zidane. Ở chuyến du đấu mùa hè tại Mỹ, ngôi sao người xứ Wales từng từ chối ra sân. Sau đó, người đại diện của anh và HLV Zidane cũng có lời qua tiếng lại trên báo giới.

Chính vì thế, Bale rất tức giận khi bị lãnh đạo Real cản đường đến Jiangsu Suning. Nếu phải ở lại Bernabeu, ngôi sao 30 tuổi này gần như sẽ tiếp tục bị HLV Zidane “đày ải” trên ghế dự bị. Bản thân Zidane cũng như “ngồi trên đống lửa” nếu bị các sếp lớn Real bắt sử dụng tiền đạo người xứ Wales.

Khả năng Bale chuyển đến một CLB lớn ở châu Âu là rất thấp bởi lẽ không có đội bóng nào sẵn sàng đáp ứng mức lương quá cao của ngôi sao này. Trước đó, Bayern Munich, Tottenham và Inter Milan từng tiếp cận Bale nhưng đều nhanh chóng bỏ cuộc.

MỚI - NÓNG