Brazil vào bán kết Copa America sau loạt 'đấu súng' cân não

Thắng Paraguay bằng “đấu súng”, Brazil vào bán kết Copa America 2019.
Thắng Paraguay bằng “đấu súng”, Brazil vào bán kết Copa America 2019.
TPO - Cầm bóng tới 80% và dứt điểm tới 18 lần, nhưng Brazil không thể 1 lần xuyên thủng mành lưới Paraguay trong thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên, may mắn đã đến với Selecao ở loạt luân lưu 11m cân não.

Mang theo sự hưng phấn khi vùi dập Peru tới 5-0 ở lượt cuối vòng bảng cùng lợi thế sân nhà, Brazil hừng hực khí thế bước vào trận tứ kết Copa America 2019 với Paraguay hôm nay. “Những vũ công Samba” làm chủ hoàn toàn trận đấu, đẩy đối phương vào thế chống đỡ liên tục. Theo thống kê, các cầu thủ áo vàng sở hữu thời gian cầm bóng lên tới 70%, tạo ra vô số đợt hãm thành nguy hiểm, trong đó có 18 cú dứt điểm và 10 lần đi trúng đích.

Thế nhưng trong một ngày mà thủ thành Roberto Fernandez bên phía Paraguay quá xuất sắc, trong khi những Roberto Firmino, Philippe Coutinho, Everton, Philippe Coutinho hay Willian...  quá vô duyên, Brazil không một lần được hưởng niềm vui ăn mừng bàn thắng. Ngay cả khi hơn về quân số (Fabian Balbuena của Paraguay phải nhận thẻ đỏ ở phút 58), Selecao cũng không thể tìm được đường vào khung thành đối phương làm sao ghi bàn.

90 phút khép lại với tỷ số hòa 0-0. Hai đội bước vào loạt luân lưu 11m để phân định thắng thua. Ngay trong quả đá đầu tiên, thủ thành Alisson Becker đã xuất sắc khuất phục Gustavo Gomez bên phía Paraguay, tạo đà tâm lý tốt cho các cầu thủ Brazil.

Ở các cú sút sau đó, Brazil hỏng 1 lần (Roberto Firmino) và Paraguay cũng thất bại thêm 1 lần nữa (Derlis Gonzalez). Chung cuộc, Brazil thắng Paraguay 4-3 ở loạt luân lưu 11m, qua đó giành vé vào bán kết Copa America 2019. Một chiến thắng nghẹt thở thực sự với “Những vũ công Samba”.

Theo Clip: VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.