Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á: Quang Hải hay Chanathip?

Quang Hải và Chanathip
Quang Hải và Chanathip
TP - Một đã thành danh và một đang trở thành ngôi sao mới của bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á hai năm trở lại đây, Nguyễn Quang Hải cùng với Chanathip Songkrasin sẽ trở thành đối thủ trong cuộc đua tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019.

Quang Hải và Chanathip Songkrasin sẽ cạnh tranh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á tại AFF Awards Night 2019, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, ngày 8/11 với sự phối hợp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty CP Giải pháp truyền hình Thế Hệ mới - Next Media.

Sự thăng tiến của bóng đá Việt Nam 2 năm qua gắn liền với dấu ấn Nguyễn Quang Hải, và sẽ là không quá khi cho rằng ở phạm vi Đông Nam Á, Songkrasin mờ nhạt hơn. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu bởi 2 năm qua, các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã qua mặt Thái Lan để vươn lên vị trí số 1 Đông Nam Á.

Tại AFF Cup 2018, chấn thương khiến Chanathip Songkrasin không thể góp mặt cùng đội tuyển Thái Lan. Trong khi đó, Quang Hải tỏa sáng để đưa đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch một cách thuyết phục.

Dấu ấn của anh còn im đậm ở các giải đấu khác của Việt Nam như VCK U23 châu Á 2018 (Trung Quốc), Asiad 2018 (Indonesia) và Asian Cup 2019 (UAE). Khả năng duy trì phong độ một cách ổn định trong thời gian dài của Quang Hải cũng thực sự đáng kinh ngạc. Trên thực tế, anh cũng có một khoảng lặng ở lượt đầu V-League 2019, nhưng sau đó là bùng nổ với những tuyệt phẩm ngất ngây giới hâm mộ.

Ở cấp độ CLB, thành tích của cả 2 gần như tương xứng nhau. Quang Hải góp phần đưa CLB Hà Nội đăng quang ngôi vô địch V-League lần thứ 5, vào tới Chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 (tương đương bán kết theo thể thức cũ), và mới đây có thêm cúp Vô địch cúp Quốc gia. Chanathip trong khi đó góp công đưa Consadole Sapporo vào Chung kết cúp Hoàng đế Nhật Bản.

Ở đây cần thấy rằng cho dù J-League là giải đấu nằm trong tốp đầu châu Á, việc có thể chiếm được vị trí chính thức tại đây là sự khẳng định về đẳng cấp của một cầu thủ thì so với Đông Nam Á, AFF Cup gần gũi và dễ gây ấn tượng với giới hâm mộ hơn.

Năm 2016, Chanathip đầu quân cho Consodole Sapporo theo một bản hợp đồng cho mượn, với mức lương vào khoảng 600 triệu đồng/tháng. Nhưng tới cuối năm 2017, đội bóng Nhật Bản đã tăng lương cho “Messi Thái Lan” lên hơn 930 triệu đồng/tháng và qua năm 2018 chấp nhận chi hơn 6 triệu USD để mua “đứt” anh. Cho tới thời điểm hiện tại, Chanathip đã chơi hơn 73 trận cho Consodole Sapporo, ghi 13 bàn và có 11 pha kiến tạo.

Giá trị trên Transfermarkt đã tăng lên đáng kể chỉ sau 1 năm qua. Cụ thể hồi đầu năm, Chanathip chỉ được định giá 1,5 triệu euro thì tới hiện tại, con số này trên Transfermarkt đã lên tới 2,2 triệu euro. Tiền vệ Thái Lan lọt vào tốp 10 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất J-League, giải đấu có sự góp mặt của những tên tuổi lừng lẫy như Andres Iniesta hay Marcel Souza. Rất dễ hình dung, việc khẳng định được vị trí ở J-League đã cho thấy đẳng cấp thực sự của Chanathip Songkrasin, thứ Quang Hải đang thiếu nếu tiếp tục dừng lại ở V-League.

Trên thực tế, Quang Hải đã có cơ hội để trải nghiệm không khí của một trong những giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, La Liga, thông qua chuyến đi ngắn ngày tới Deportivo Alaves. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, thương vụ này rốt cuộc không thành công. Phía trước, Quang Hải vẫn còn nhiều cơ hội khi một số CLB châu Á và ngay cả Deportivo Alaves vẫn có sự quan tâm nhất định đối với anh.

Khó khăn của Quang Hải hiện nay là anh thực sự cần đối với CLB Hà Nội. Đội bóng của bầu Hiển đang trong quá trình xây dựng hình ảnh, thu hút CĐV và Quang Hải ngoài các giá trị thương mại, thực sự là “thỏi nam châm” đem khán giả tới sân Hàng Đẫy. Hà Nội có sẵn sàng hy sinh cho Quang Hải hay không, cũng như liệu anh có đủ dũng khí để chấp nhận một thử thách mới hay không là một câu hỏi không dễ trả lời.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.