Quang Hải khiến cuộc đua Quả bóng vàng tẻ nhạt?

Vượt lên trên các đồng nghiệp, Quang Hải xứng đáng là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm nay ảnh: VSI
Vượt lên trên các đồng nghiệp, Quang Hải xứng đáng là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm nay ảnh: VSI
TP - Trong một năm toả sáng ở cả cấp độ CLB và ĐTQG, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được nhận định gần như không có đối thủ trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng 2019. 

Sáng 31/10, BTC báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức họp báo để thông tin về cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2019. Đây là năm thứ 24 giải thưởng Quả bóng vàng được tổ chức, với mục tiêu vinh danh các cá nhân đã có đóng góp, cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Các hạng mục năm nay gồm: Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng (nam, nữ); Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng futsal (nam); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Cầu thủ trẻ xuất sắc (dưới 21 tuổi); Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc (dưới 21 tuổi).

Khác với mọi năm, BTC cho biết năm nay hiện chưa “gút” danh sách đề cử cho từng hạng mục. Lý do, các đội tuyển quốc gia vẫn đang tiếp tục thi đấu ở 2 giải quan trọng trong năm. Đó là đội tuyển Việt Nam với 2 trận đấu tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với UAE (14/11) và Thái Lan (19/11), và đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 (Philippines).

Theo kế hoạch dự kiến, sau SEA Games 30, BTC sẽ gửi thư mời bầu chọn, danh sách các ứng viên đã tham khảo ý kiến đề cử của các chuyên gia, HLV, phóng viên. Gala trao giải dự kiến sẽ tổ chức tại Tp Hồ Chí Minh vào ngày 13/2/2020.

Dù các ĐTQG vẫn còn 2 giải đấu quan trọng phía trước nhưng tới thời điểm hiện tại, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đang được đánh giá là ứng viên lớn nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng. Quang Hải đã có 1 năm toả sáng ở cả cấp độ CLB và đội tuyển quốc gia năm 2019. Anh chính là trụ cột đóng vai trò quan trọng đưa CLB Hà Nội giành cúp vô địch V-League lần thứ 5, vào tới trận bán kết AFC Cup 2019.

Ở cấp độ ĐTQG, Quang Hải cũng chiếm vị trí không thể thay thế trong đội hình của HLV Park Hang Seo. Cho dù ông Park luôn đề cao yếu tố tập thể của đội tuyển Việt Nam, nhưng ít ai có thể nghi ngờ vai trò của Quang Hải đối với đội bóng.

Văn Quyết xứng đáng được thừa nhận?

Tiền vệ CLB Hà Nội đã có một mủa giải bùng nổ trong màu áo đội bóng thủ đô. Theo thống kê, Văn Quyết đã có 21 pha lập công cho CLB Hà Nội trên mọi đấu trường, trong đó riêng tại V-League đã có 9 bàn thắng. Bên cạnh đó, Văn Quyết cũng có 10 pha kiến tạo thành bàn. Đây là con số thực sự ấn tượng thậm chí nếu so với các ngoại binh ở V-League. Thành tích vào tới Bán kết AFC Cup 2019 của CLB Hà Nội có sự đóng góp rất lớn của Văn Quyết.

Điểm đáng tiếc lớn nhất của Văn Quyết là bất chấp phong độ rất cao trong màu áo CLB Hà Nội, anh không được HLV Park Hang Seo triệu tập vào đội tuyển Việt Nam vì yêu cầu chiến thuật. Trong cuộc họp báo hôm qua, cũng có ý kiến đề cập tới án phạt cấm thi đấu 2 trận của LĐBĐVN (VFF) với Văn Quyết do pha phạm lỗi với Đình Đồng trong trận đấu giữa Hà Nội với SLNA, vòng 24 V-League.

Tuy nhiên theo Trưởng BTC Quả bóng vàng Việt Nam 2019 Nguyễn Nhật, trong thi đấu một số cầu thủ bị phạt nguội nhưng hành vi không phi thể thao, bán độ thì vẫn có thể xem xét bầu chọn.

“Trong thi đấu cầu thủ chịu rất nhiều áp lực giữa ranh giới thể thao trung thực và những hành động vi thể thao. Quan trọng nhất người hâm mộ nhìn nhận sự việc đó như thế nào. BTC sẽ xét đề cử dựa trên nhiều góc độ, bao gồm ý kiến các chuyên gia”-ông Nguyễn Nhật cho biết.

TTK VFF Lê Hoài Anh cũng khẳng định, lỗi của Văn Quyết với Đình Đồng chưa phải hành vi bạo lực với đối phương. Việc đưa Văn Quyết vào danh sách đề cử bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2019 là hợp lý.

MỚI - NÓNG