Công Phượng không được đá trận mở màn, HLV Incheon nói gì?

Công Phượng chưa được ra mắt K-League
Công Phượng chưa được ra mắt K-League
TPO - Tối qua, Incheon United đã có trận ra quân ở K-League 2019 khi cầm hòa Jeju United với tỉ số 1-1 trên sân nhà nhờ bàn thắng trên chấm 11m của ngôi sao Stefan Mugosa.

Jeju United là đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Incheon United. Chính vì thế, kết quả hòa 1-1 có thể xem là thành công của đội bóng áo xanh đen. Tuy vậy, người hâm mộ Việt Nam không mấy hài lòng khi tiền đạo Nguyễn Công Phượng không được tung vào sân dù chỉ 1 phút.

Trước trận đấu, không ít người kỳ vọng Công Phượng sẽ được HLV Jorn Andersen xếp đá chính. Lý do vì trước đó, tiền đạo của tuyển Việt Nam thể hiện khá tốt trong các trận giao hữu chuẩn bị của Incheon United.

Tuy vậy, HLV Jorn Andersen chỉ điền Công Phượng vào danh sách dự bị và không sử dụng. Trong trận đấu, ông lần lượt tung Moon Chang-jin, Yang Joon-a và Bo-Seo Kim vào sân thay vì Công Phượng.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV 56 tuổi người Na Uy cho biết: “Hôm nay, tôi đã tung các cầu thủ có thể lực tốt nhất vào sân, không quan trọng đó là Mugosa hay Công Phượng”.

“Công Phượng mới gia nhập Incheon United chưa lâu. Cậu ấy còn chưa có đủ thời gian nghỉ ngơi hồi phục sau Asian Cup 2019. Và giống như các tân binh khác, Công Phượng cũng cần thích nghi với đội bóng mới và môi trường mới. Khi nào cậu ấy sẵn sàng, tôi sẽ đưa cậu ấy vào sân”.

Ở lượt trận thứ 2 trong khuôn khổ K-League 2019, Incheon United sẽ tiếp đón CLB Gyeongnam vào ngày 9/3 tới. Đây hứa hẹn là trận đấu khó khăn khác của đội bóng này. Ở lượt trận khai mạc, Gyeongnam đã đánh bại Seongnam với tỉ số 2-1 và tạm thời giữ vị trí trong top đầu bảng xếp hạng.

Công Phượng không được đá trận mở màn, HLV Incheon nói gì? ảnh 1 Bảng xếp hạng tạm thời K-League 2019
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.