Dàn sao M.U chơi như mơ ngủ trước Crystale Palace vì bị giảm lương?

Victor Lindelof có nhiều tình huống mất tập trung trước Crystale Palace.
Victor Lindelof có nhiều tình huống mất tập trung trước Crystale Palace.
TPO - Ngay trước thềm thềm cuộc tiếp đón Crystal Palace ở vòng 3 Premier League 2019/2020, các ngôi sao M.U đã nhận tin không vui khi chính thức bị trừ 25% lương hàng tuần. Theo The Sun, thì chính điều này đã khiến họ chơi “như mơ ngủ” để rồi thua sốc trước đội khách.

Hôm 23/8 vừa qua, Ban lãnh đạo M.U đã chính thức áp dụng việc trừ lương đối với các ngôi sao M.U thi đấu không tốt mùa trước, khiến đội bóng trắng tay toàn diện và chỉ kết thúc ở vị trí thứ 6 Premier League, tức không thể có vé dự Champions League mùa giải 2019/2020. Cụ thể, những ngôi sao như Paul Pogba, David de Gea, Anthony Martial... sẽ bị trừ 25% lương hàng tuần. Người hưởng lương càng cao thì càng bị trừ nhiều.

Ngay khi việc trừ lương được áp dụng, các ngôi sao của M.U đã nổi đóa. Một số đã viết thư lên Ban lãnh đạo để phản đối, đồng thời cho biết có thể đưa vụ việc lên Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh. Riêng David de Gea phản đối bằng cách bóng gió sẽ xem xét tới chuyện gia hạn, khi hợp đồng của anh với M.U chỉ còn thời hạn đến hết mùa này.

Theo The Sun, không chỉ phản đối bằng lời nói, mà các ngôi sao M.U còn bày tỏ sự chán nản trong lúc tập luyện, đồng thời bước vào cuộc tiếp đón Crystal Palace ở vòng 3 Premier League 2019/2020 với tâm lý không thực sự thoải mái. Chính vì tâm lý không thoải mái nên họ đã mắc những sai lầm “chết người”.

Cụ thể, Victor Lindelof đã thua Jeffrey Schlupp - người thấp hơn mình tới 10cm, trong pha không chiến, tạo điều kiện cho cầu thủ này đánh đầu chuyền bóng cho Jordan Ayew băng xuống ghi bàn.

Tới phút 70, trong tình thế M.U đang bị dẫn 1-0, Marcus Rashford đã đá hỏng quả 11m đầy đáng tiếc. Rồi đúng những phút bù giờ cuối cùng, Paul Pogba lóng ngóng để mất bóng, tạo điều kiện cho Crystal Palace tổ chức phản công chớp nhoáng và Van Aanholt ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Crystal Palace. Thực tế, cú dứt điểm của Van Aanholt không hiểm, nhưng De Gea đã bắt bóng chủ quan và phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2...

Theo phân tích của The Sun, nếu lãnh đạo M.U không có những kế sách để giúp các ngôi sao thoát khỏi tâm trạng chán nản vì bị giảm lương, thành tích của đội có thể sẽ còn tệ hơn trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG