Dàn xếp tỷ số, cựu sao Man City đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp

Dàn xếp tỷ số, cựu sao Man City đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp
TPO - Cựu tiền vệ Man City Dickson Etuhu nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Thụy Điển do tham gia dàn xếp tỉ số một trận đấu diễn ra năm 2017.

Theo The Sun, Dickson Etuhu bị cáo buộc tham gia dàn xếp tỷ số trong trận đấu giữa IFK Gothenburg và AIK Stockholm ở giải vô địch quốc gia Thuỵ Điển vào năm 2017. 

Cụ thể, Etuhu cùng một cầu thủ khác là Alban Jusufi hẹn gặp người đồng đội cũ tại AIK Stockholm là thủ môn Kenny Stamatopoulos ở một nhà hàng tại Stockholm vào ngày 16/5/2017. Tại đây, Etuhu đưa 180.000 bảng để đề nghị thủ môn này chơi dưới sức, trong trận đấu với IFK Gothenburg. 

Tuy nhiên, Stamatopoulos đã không chấp nhận lời đề nghị của Etuhu, đồng thời lập tức báo cáo vụ việc này với ban lãnh đạo đội bóng khiến trận đấu bị hoãn lại để điều tra.

Etuhu liên tục phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến dàn xếp tỉ số. Dù thoát án tù, nhưng cả Etuhu và Jusufi đều bị Liên đoàn bóng đá Thụy Điển cấm thi đấu trong 5 năm, với hành vi "thuyết phục cầu thủ khác chơi dưới sức".

Điều này đồng nghĩa với việc Etuhu không được phép chơi bóng tại bất kỳ giải đấu nào của Thụy Điển cho đến ngày 13/4/2025. Đây có thể xem như dấu chấm hết cho sự nghiệp của Etuhu khi tiền vệ này đã 37 tuổi. 

Etuhu từng có 14 năm thi đấu tại Anh trong màu áo Man City, Blackburn Rovers, Sunderland, Norwich City, Preston và Fulham. Tiền vệ này cũng 33 lần khoác áo tuyển Nigeria. Trước khi bị cấm thi đấu, Etuhu đang chơi bóng cho IFK Rössjöholm (Thụy Điển). 

MỚI - NÓNG