Đoàn Văn Hậu khi tròn 21 tuổi

Văn Hậu trong màu áo Heerenveen
Văn Hậu trong màu áo Heerenveen
TP - Ở độ tuổi 21, Văn Hậu đã có trong tay hàng loạt danh hiệu bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước. Sang SC Heerenveen là cột mốc mới, đem lại những trải nghiệm quý giá cho Văn Hậu cả về cuộc sống và chuyên môn.

1.  Văn Hậu sinh ngày 19/4/1999, anh hôm nay vừa tròn 21 tuổi trên giấy khai sinh. Ở tuổi 21, Văn Hậu đang nắm trong tay hàng loạt danh hiệu bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào cũng phải ước mơ: 1 cúp vô địch AFF Cup 2018, 1 HCV SEA Games 30, Á quân U23 châu Á 2018 và nhiều danh hiệu quốc nội khác, từ V-League tới Siêu cúp, Cúp Quốc gia…Văn Hậu cũng là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2017, ứng viên Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

Bản hợp đồng với SC Heerenveen (Hà Lan) đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Văn Hậu. Cho dù tới thời điểm hiện tại, 4 phút ra sân cho Heerenveen ở cúp Quốc gia là quá ít với sự chờ đợi của những người yêu mến, cũng như kỳ vọng của bầu Hiển, nhưng việc được “hít thở” không khí bóng đá chuyên nghiệp châu Âu vẫn là một trải nghiệm quý với Văn Hậu. Đó không chỉ là sự phát triển về cơ bắp, kỹ-chiến thuật mà còn là sự trưởng thành trong cuộc sống. Bốn phút của Văn Hậu có thể chưa khiến bầu Hiển hài lòng, nhưng lại thực sự có ý nghĩa với Văn Hậu.

2. Văn Hậu nên về hay ở lại Heerenveen, đó là câu hỏi được đặt ra khá nhiều thời gian gần đây khi hợp đồng của hậu vệ CLB Hà Nội sắp đáo hạn. Giải VĐQG Hà Lan cũng đang phải hoãn lại vô thời hạn vì dịch COVID-19. Nhưng quan trọng hơn có lẽ là thực tế khắc nghiệt tại Heerenveen. Bầu Hiển chắc chắn rất sốt ruột khi thấy cầu thủ “cưng” của mình phải thường xuyên ngồi ghế dự bị.

Cái khó của ông Hiển là cho dù muốn Văn Hậu ở lại để tiếp tục rèn tài, nhưng sẽ phải đứng trước câu hỏi, Hậu có được ra sân chơi bóng hay không? Hà Nội từng bắn đi thông tin Văn Hậu được đảm bảo ra sân 20% số trận đấu của Heerenveen, nhưng thực tế không diễn ra như vậy. Đó là vấn đề đội bóng của bầu Hiển sẽ phải cân nhắc. Nhưng nếu cho Văn Hậu về nước, đồng nghĩa “canh bạc” của đội bóng thủ đô thất bại. Cũng sẽ rất khó để Văn Hậu còn cơ hội thử sức với bóng đá châu Âu.

3. Hợp đồng 1 năm trước của Văn Hậu và Heerenveen có điều khoản cho phép đội bóng Hà Lan “mua đứt” hậu vệ Thái Bình. Tuy nhiên nhiều khả năng chuyện này sẽ không xảy ra. Thay vào đó, Heerenveen có thể hướng tới năm thứ 2 mượn Văn Hậu. Một cuộc khảo sát mới đây trên chuyên trang Feanoline của Heerenveen cho kết quả, gần 80% CĐV đội bóng không muốn gia hạn hợp đồng với hậu vệ Hà Nội. Tuy nhiên con số tuyệt đối (số người tham gia khảo sát) là khá nhỏ. Văn Hậu có lẽ chỉ phải lo lắng khi Ban lãnh đạo Heerenveen hoặc bầu Hiển lắc đầu.

Với việc chỉ còn ít tháng nữa hợp đồng giữa đôi bên sẽ đáo hạn, có thể trong thời gian sắp tới Heerenveen và Hà Nội sẽ phải khởi động lại quá trình đàm phán để quyết định liệu có tiếp tục hợp tác với nhau hay không.

4. Trong trường hợp Heerenveen vẫn muốn giữ chân Văn Hậu như một vụ đầu tư cho tương lai, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về bầu Hiển. Như trên đã nói, Hà Nội và bầu Hiển có những khó khăn nhất định khi phải đưa ra lựa chọn. Có lẽ trong bối cảnh đó, nguyện vọng cũng như lựa chọn của Văn Hậu sẽ là một “kênh” có giá trị tham khảo với CLB Hà Nội.

Với gần một mùa giải ăn tập tại Heerenveen, cảm nhận không khí và chất lượng, mức độ cạnh tranh của bóng đá Hà Lan, Văn Hậu là người rõ hơn ai hết anh có khả năng để tiếp tục cuộc cạnh tranh hay không. Khát vọng và sự tự tin sẽ là chìa khoá để Văn Hậu mở ra cơ hội tạo nên bước phát triển mới trong sự nghiệp. Ở tuổi 21, phía trước Văn Hậu là con đường rất dài mở ra tương lai. Vấn đề có lẽ chỉ là, anh có tự tin để bước tiếp trên con đường đã lựa chọn hay không.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).