Đoàn Văn Hậu sẽ trở thành át chủ bài của Heerenveen

Đoàn Văn Hậu trong màu áo đội trẻ Heerenveen.
Đoàn Văn Hậu trong màu áo đội trẻ Heerenveen.
TPO - HLV Johnny Jansen hứa hẹn Đoàn Văn Hậu sẽ đóng vai trò quan trọng của Heerenveen trong giai đoạn hai của mùa giải này.

Đoàn Văn Hậu chuyển đến Heerenveen theo dạng cho mượn từ Hà Nội FC vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 ở châu Âu. Kể từ đó, hậu vệ trẻ của tuyển Việt Nam vẫn chưa có cơ hội ra mắt đội một Heerenveen.

Trước thềm SEA Games 30, HLV Johnny Jansen từng giải thích ông muốn Đoàn Văn Hậu ổn định ở Heerenveen trước khi sử dụng hậu vệ này. Trong thời gian qua, Đoàn Văn Hậu thường xuyên phải trở lại Việt Nam thi đấu cho đội tuyển quốc gia và đội U22. Hiện tại, anh sẽ có thời gian tập trung cùng Heerenveen đến tháng 3 năm sau.

Chia sẻ với báo giới,  HLV Johnny Jansen tin rằng đây là khoảng thời gian cần thiết để Văn Hậu hòa nhập và trở thành một nhân tố quan trọng của Heerenveen trong giai đoạn lượt về của mùa giải. Ông cũng hết lời ca ngợi màn trình của hậu vệ này tại SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam.

HLV Johnny Jansen nói với Fox Sports: “Đó là thành tích lớn lao. Chúng tôi không thể tưởng tượng ra điều đó tuyệt vời như thế nào với họ. Văn Hậu đã có những màn trình diễn xuất sắc với U22 Việt Nam và chúng tôi hy vọng có thể tận dụng tài năng của cậu ấy trong tương lai”.

“Cơ hội cho Văn Hậu ra sân trong năm nay gần như không có, cậu ấy đã quá bận rộn. Tuy nhiên, cậu ấy cần kiên nhẫn chờ đợi. Tôi tin rằng Văn Hậu sẽ là nhân tố quan trọng của đội bóng trong giai đoạn lượt về”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.